|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ hồi phục một phần sau phiên giảm sâu

06:55 | 21/10/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/10 diễn biến tích cực sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết Đảng Dân chủ và Nhà Trắng đã đạt được một số tiến bộ trong cuộc đàm phán gói cứu trợ kinh tế mới.
Chứng khoán Mỹ hồi phục một phần sau phiên giảm sâu - Ảnh 1.

Sàn giao dịch Chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters)

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 113 điểm, tức khoảng 0,4%, đóng cửa ở 28.309 điểm. Trong phiên có lúc chỉ số gồm 30 cổ phiếu này tăng trên 300 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite kết phiên tăng lần lượt 0,5% và 0,3%.

Cổ phiếu du thuyền Carnival và hàng không American Airlines tăng lần lượt 3,3% và 1,9%. Cổ phiếu hãng bán lẻ Nordstrom tăng 1,2%, Kohl’s vọt lên 6,6%. Theo CNBC, đây đều là những doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi rõ rệt nếu dự luật giải cứu kinh tế mới được thông qua.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg TV, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ) cho biết hai bên đã đạt được một số tiến bộ trong đàm phán. "Hi vọng là cuối ngày hôm nay (20/10), chúng tôi sẽ biết vị thế của mình đang ra sao. Tôi cảm thấy khá lạc quan".

Hôm Chủ nhật (18/10), bà Pelosi đặt ra hạn chót 48 giờ để chính quyền Tổng thống Trump thống nhất một thỏa thuận về gói kích thích tài khóa giúp người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Tuy nhiên đến ngày 20/10, bà Pelosi nói rằng hạn chót 48 giờ không có nghĩa là hai bên phải đạt được thỏa thuận trong hạn chót này mà chỉ cần nêu ra các điều khoản của mình và sẵn sàng cho các bước thương lượng tiếp theo.

Dự kiến bà Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ tiếp tục thảo luận trong chiều ngày thứ Ba 20/10, theo giờ Mỹ (tức rạng sáng 21/10 theo giờ Việt Nam).

CNBC dẫn lời ông David Wagner - Quản lí danh mục đầu tư tại Aptus Capital Advisors nhận định: "Gói kích thích tài khóa là nhân tố quan trọng nhất với thị trường vào lúc này. Thị trường hàng ngày tăng giảm chỉ dựa theo tiến triển của cuộc đàm phán về gói tài khóa".

"Người dân Mỹ đang rất khốn khó và cần một đạo luật giải cứu ngay lúc này", ông Wagner nói thêm.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 20/10 tăng điểm sau khi CEO hãng dược Moderna cho biết vắc xin của công ty này có thể được cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tháng 12 nếu cuộc thử nghiệm tháng 11 cho kết quả tích cực.

Trước đó trong phiên giao dịch đầu tuần 19/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 411 điểm, tương đương 1,4%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng mất lần lượt 1,6% và 1,7%. 

Đây là phiên sụt giảm mạnh nhất của cả Dow Jones và S&P 500 kể từ ngày 23/9, Nasdaq giảm sâu nhất kể từ ngày 2/10. Phiên 19/10 cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2019 Nasdaq đi xuống 5 phiên liên tiếp.

Các chỉ số đồng loạt rơi xuống đáy của ngày 19/10 sau khi tờ Washington Post dẫn nguồn tin riêng cho biết bà Pelosi và chính quyền Donald Trump "chưa tiến gần" đến một thỏa thuận.

Song Ngọc