|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau cảnh báo bong bóng của Chủ tịch Fed

07:23 | 29/04/2021
Chia sẻ
Phiên 28/4, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều đóng cửa trong sắc đỏ sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho rằng giá một số loại tài sản đang quá cao. Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành mặc dù nền kinh tế đang tăng trưởng tích cực và lạm phát đang đi lên.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau cảnh báo bong bóng của Chủ tịch Fed - Ảnh 1.

Nữ giao dịch viên trên thị trường chứng khoán Mỹ. (Ảnh: NYSE).

Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm nhẹ 0,08% còn 4.183 điểm. Trong phiên, đã có lúc chỉ số thị trường này tăng lên đỉnh lịch sử.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 164 điểm, đóng cửa ở 33.820 điểm. Theo CNBC, kéo chỉ số đi xuống mạnh nhất là mức giảm 7,2% của cổ phiếu Amgen sau khi hãng dược phẩm này công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng.

Chỉ số nặng về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,28% còn 14.051 điểm.

Fed kết thúc kỳ họp chính sách kéo dài hai ngày 27-28/4 và quyết định giữ lãi suất gần 0%. Ngân hàng trung ương này cũng nâng đánh giá triển vọng kinh tế Mỹ và thừa nhận rằng lạm phát đang tăng. 

"Với nhiều tiến triển trong quá trình tiêm vắc xin và sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ, các chỉ báo về hoạt động kinh tế và việc làm đã được cải thiện", thông cáo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed nêu rõ.

"Tỷ lệ lạm phát quá khứ liên tục ở dưới ngưỡng mục tiêu dài hạn nên Ủy ban sẽ hướng tới mức lạm phát cao hơn vừa phải so với ngưỡng 2% trong một khoảng thời gian nhất định để trung bình lạm phát dài hạn đạt 2%, kỳ vọng lạm phát lâu dài cũng được củng cố vững vàng ở mức 2%. Ủy ban dự kiến sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng cho tới khi đạt được những mục tiêu trên", FOMC cho hay.

S&P 500 lên đỉnh của ngày sau khi Chủ tịch Jerome Powell phát biểu trong một buổi họp báo rằng các mục tiêu của Fed sẽ cần "một khoảng thời gian" để  trở thành hiện thực. Ông Powell cũng nói rằng bây giờ chưa phải là lúc để nói về việc giảm quy mô chương trình mua tài sản hàng tháng của Fed.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu tụt khỏi đỉnh trong ngày sau khi ông Powell thừa nhận rằng giá một số loại tài sản có thể đang cao và thị trường cổ phiếu đang có dấu hiệu bong bóng. 

Cổ phiếu Boeing sụt 2,9% và tác động tiêu cực tới chỉ số Dow Jones sau khi hãng chế tạo tàu bay này thông báo quý thua lỗ thứ 6 liên tiếp.

Alphabet (công ty mẹ của Google) cuối ngày 27/4 công bố kết quả kinh doanh khả quan ngoài dự kiến, doanh thu tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước. Giá cổ phiếu Alphabet tăng 3% trong phiên 28/4.

Trong khi đó, Microsoft cũng thông báo doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng nhưng giá cổ phiếu lại giảm 2,8%. 

Hai tập đoàn công nghệ khác là Apple và Facebook đều công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 vào ngày 28/4, sau khi thị trường đã đóng cửa.

Apple cho biết doanh thu hợp nhất tăng 54% so với cùng kỳ 2020 và vượt 16% dự báo của giới phân tích, đạt 89,6 tỷ USD. Doanh thu của mọi mảng hoạt động như iPhone, iPad, Mac, dịch vụ, ... đều tăng trưởng hai chữ số. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,4 USD, vượt 41% ước tính của Phố Wall.

Trong một diễn biến khác, cuối ngày 28/4, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố kế hoạch chi tiêu trị giá 1.800 tỷ USD để hỗ trợ gia đình và trẻ em Mỹ. Nguồn tiền dự kiến được lấy từ việc tăng thuế suất thu nhập cá nhân lên 39,6% đối với những người Mỹ giàu có nhất.

Song Ngọc