|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc khi lợi suất đi xuống, Nasdaq tăng hơn 1%

06:58 | 23/03/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/3 đóng cửa trong sắc xanh, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, tạm xoa dịu nỗi lo về lạm phát và lãi suất tăng.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc khi lợi suất đi xuống, Nasdaq tăng hơn 1% - Ảnh 1.

Bức tượng con bò - tượng trưng cho thị trường giá lên - bên ngoài Sở giao dịch Chứng khoán New York. (Ảnh: AP).

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,2% lên 13.378 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 3.941 điểm, chấm dứt chuỗi giảm hai phiên liên tiếp. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 103 điểm, tức 0,3%, lên 32.731 điểm.

Cổ phiếu đại gia xe điện Tesla tăng 2,3% trong bối cảnh lợi suất trái phiếu đi xuống và nhà đầu tư nổi tiếng Cathie Wood dự báo giá cổ phiếu này sẽ tăng lên 3.000 USD trong vòng 4 năm nữa, tức là cao gấp khoảng 4 lần hiện nay.

Apple, Microsoft và Netflix đều tăng ít nhất 2%, trong khi Amazon và Facebook cùng thêm hơn 1%.

Theo CNBC, lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm giảm 5 điểm cơ bản trong phiên 22/3 xuống còn khoảng 1,68%. Tuần trước, lợi suất này có lúc ghi nhận ở 1,74% - mức cao nhất 14 tháng gần đây. Lợi suất lên cao khiến nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ lạm phát và định giá của các cổ phiếu tăng trưởng như nhóm công nghệ.

Khi lợi suất hạ nhiệt, dòng tiền lại quay về với Big Tech, giúp các cổ phiếu trong nhóm FAANG hồi phục.

CNBC dẫn lời ông Richard Saperstein – Giám đốc đầu tư tại Treasury Partners nhận xét: "Sau khi tâm lý hưng phấn về quá trình tái mở cửa đã lắng xuống và mặt bằng lãi suất hạ nhiệt, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu quay lại các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn có dòng tiền tự do mạnh mẽ, doanh thu ổn định và lượng khách hàng tăng lên".

Các cổ phiếu công nghiệp diễn biến khả quan sau khi tờ New York Times đưa tin Tổng thống Joe Biden đang xem xét một dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 3.000 tỷ USD để thúc đẩy nền kinh tế. Trước đó, đa phần các ngân hàng lớn của Phố Wall, bao gồm Goldman Sachs, chỉ kỳ vọng gói đầu tư khoảng 2.000 tỷ USD.

Cổ phiếu tập đoàn sản xuất máy công nghiệp Caterpillar chuyển từ đỏ sang xanh và đóng cửa tăng 0,3%.

Song Ngọc