|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ cả tuần chìm trong sắc đỏ

07:16 | 09/03/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 8/3 đóng cửa trong sắc đỏ, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất từ đầu năm 2019 đến nay giữa lo ngại về sự chậm lại của tăng trưởng toàn cầu.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 23 điểm xuống còn 25.450,24 điểm, trong đó giảm mạnh nhất là Exxon Mobil và Pfizer. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 2.743,07 điểm trong đó dẫn đầu đà đi xuống là cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu.

Chỉ số Nasdaq Composite cũng sụt 0,2% và đóng cửa ở 7.408,14 điểm.

Đầu phiên, các chỉ số giảm sốc nhưng sau đó dần hồi phục. Ở thời điểm thấp nhất trong ngày, Dow Jones mất hơn 220 điểm trong khi S&P 500 mất gần 1%.

Chứng khoán Mỹ cả tuần chìm trong sắc đỏ - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 8/3. Nguồn: Bloomberg.

Như vậy, trong cả 5 phiên giao dịch của tuần, chứng khoán Mỹ đều đóng cửa trong sắc đỏ. Đây là tuần giảm mạnh nhất của thị trường từ đầu năm tới nay. Các chỉ số đều mất hơn 2% trong tuần qua. Chỉ số Nasdaq đánh mất chuỗi tăng điểm 10 tuần liên tiếp còn Dow Jones thì có tuần giảm thứ hai liên tục.

Tháng vừa qua, nền kinh tế Mỹ chỉ có thêm 20.000 việc làm mới, đánh dấu tháng có số việc làm mới ít nhất kể từ tháng 9/2017. Các nhà kinh tế do Dow khảo sát dự báo con số lên tới 180.000.

Ông Alec Young, giám đốc điều hành hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu FTSE Russell nhận định: "Số lượng việc làm mới chỉ đạt 20.000 trong tháng 2 chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm những lo ngại về sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế, khiến cho nhà đầu tư khó lạc quan về triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp. Nhìn chung, báo cáo việc làm lần này hầu như không có thông tin gì có thể khiến nhà đầu tư phấn khởi."

Số liệu việc làm tháng 2 được công bố giữa những lo ngại về nguy cơ tăng trưởng toàn cầu đang đi xuống. Số liệu xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 2 giảm 20,7% so với cùng kì năm trước, thấp hơn rất nhiều so với kì vọng của giới phân tích và xóa bỏ hoàn toàn tăng trưởng bất ngờ trong tháng 1.

Các nhà phân tích cũng khuyến cáo rằng số liệu của Trung Quốc hồi đầu năm có thể bị bóp méo do kì nghỉ Tết Âm lịch kéo dài cả tuần đầu tháng 2/2019. Năm 2018, kì nghỉ Tết bắt đầu hồi giữa tháng 2.

Tất cả những thông tin này xuất hiện chưa đầy 24 giờ sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm dự báo báo tăng trưởng của khu vực euro zone và công bố một vòng chính sách kích thích kinh tế mới.

Chứng khoán Mỹ 7/3: Dow Jones mất hơn 200 điểm trong phiên giảm thứ 4 liên tiếpChứng khoán Mỹ 7/3: Dow Jones mất hơn 200 điểm trong phiên giảm thứ 4 liên tiếp

Y Vân