|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 7/3: Dow Jones mất hơn 200 điểm trong phiên giảm thứ 4 liên tiếp

07:11 | 08/03/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 7/3 đồng loạt đi xuống sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 và thông báo một loạt biện pháp kích thích cho các ngân hàng trong khu vực.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 200,23 điểm xuống 25.473,23 điểm trong đó cổ phiếu Caterpillar và Walgreens Boots Alliance giảm mạnh nhất.

Chỉ số S&P 500 mất 0,8% và đóng cửa ở 2.748,93 điểm, dẫn đầu đà giảm là nhóm ngành tài chính và tiêu dùng không thiết yếu.

Chỉ số Nasdaq Composite mất 1,1% xuống còn 7.421,46 điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp của các chỉ số này.

Chứng khoán Mỹ 7/3: Dow Jones mất hơn 200 điểm trong phiên giảm thứ 4 liên tiếp - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 7/3. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu các ngân hàng Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citigroup đều giảm khoảng 1%. Quĩ SPDR S&P Bank ETF (KBE) giảm 1,6%.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Mario Draghi cho biết tổ chức này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Châu Âu xuống còn 1,1% từ mức 1,7% đưa ra hồi tháng 12/2018.

ECB cho biết chương trình kích thích cung cấp vốn có chọn lọc (TLTRO-III) của mình sẽ bắt đầu từ tháng 9 năm nay và kéo dài cho đến tháng 3/2021. TLTRO là các khoản vay do ECB cung cấp cho các ngân hàng tại Châu Âu với lãi suất thấp, giúp các ngân hàng này cho khách hàng vay dễ dàng hơn và qua đó kích thích nền kinh tế. Đây là lần bơm tiền hồ trợ thứ 3 của ECB kể từ năm 2014.

Ông Peter Cardillo, kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities, nói "Như vậy là ECB đã thừa nhận rằng nền kinh tế đang hoạt động yếu, giữa bối cảnh tình hình còn rất nhiều bất định".

Thông báo của ECB được đưa ra trong lúc nhiều người đang lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể sẽ sụt giảm. Ngân hàng Trung ương Canada thông báo hôm thứ Tư rằng lộ trình tăng lãi suất tương lai "có nhiều điểm không chắc chắn", còn tăng trưởng GDP quí IV của Australia chỉ đạt 0,2%. Ở Mỹ, Cục dự trữ Liên bang từ lâu đã cho biết tổ chức này sẽ "kiên nhẫn" trong việc tăng lãi suất.

Sau khi sụt giảm trong phiên 7/3, các chỉ số chính vẫn tăng so với đầu năm. Cụ thể, hiện S&P 500 và Dow Jones tăng cao hơn mức đầu năm nay hơn 9% còn chỉ số Nasdaq tăng khoảng 11,9%.

Chứng khoán Mỹ 4/3: Đồng loạt quay đầu giảm, S&P 500 mất mốc 2.800Chứng khoán Mỹ 4/3: Đồng loạt quay đầu giảm, S&P 500 mất mốc 2.800

Y Vân

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.