|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 4/3: Đồng loạt quay đầu giảm, S&P 500 mất mốc 2.800

07:09 | 05/03/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 4/3 ban đầu đi lên nhưng sau đó quay đầu giảm điểm, chỉ số S&P 500 tụt xuống dưới mốc kĩ thuật quan trọng khi nhà đầu tư tin rằng triển vọng thương mại Mỹ - Trung đã được phản ánh vào giá.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống 2.792,62 điểm dù trong phiên có lúc tăng gần 0,5%; đóng cửa ở dưới ngưỡng quan trọng 2.800 điểm. Thứ Sáu vừa qua, chỉ số này đóng cửa trên 2.800 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 8/11/2018.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 206,67 điểm xuống 25.819,65 điểm, dù trong phiên có lúc chỉ số này tăng 129,66 điểm. Boeing là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong rổ 30 cổ phiếu này, mất 1,8%. Thứ Sáu tuần trước, Dow Jones đóng cửa trên 26.000 điểm.

Chứng khoán Mỹ 4/3: Đồng loạt quay đầu giảm, S&P 500 mất mốc 2.800 - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 4/3. Nguồn: Bloomberg.

Chỉ số Nasdaq Composite kết phiên giảm 0,23% còn 7.577,57 điểm. Đầu phiên, có lúc chỉ số này tăng 0,64%.

"Theo nhiều chỉ báo kĩ thuật, thị trường đang ở trạng thái quá bán khá cao. Thị trường bị kéo căng quá mức", ông Larry Benedict – người sáng lập The Opportunistic Trader nhận định. "Các nhà đầu tư bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về vấn đề thương mại với Trung Quốc. Mọi người đều nghĩ một thỏa thuận chắc chắn sẽ đạt được. Tôi không biết là mọi chuyện sẽ dễ dàng đến đâu".

Thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu giảm điểm sau khi Bộ Thương mại cho biết chi tiêu cho xây dựng trong tháng 12/2018 giảm 0,6%; trước đó các nhà kinh tế được Refinitiv khảo sát dự báo chỉ tiêu này tăng 0,2%. Các chỉ số chính cũng lao dốc mạnh khi nhóm cổ phiếu công nghệ của S&P 500 giảm 0,4%. Cổ phiếu Salesforce giảm mạnh nhất nhóm công nghệ khi mất 3% trước lúc công ty này công bố kết quả kinh doanh quí IV.

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên 4/3 trong trạng thái tích cực khi nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng điểm với thông tin một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã gần hoàn tất. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư lại quyết định bán khi có tin tốt và cho rằng các chỉ số đã phản ánh triển vọng hòa giải giữa hai siêu cường kinh tế.

Chứng khoán Mỹ 1/3: Dow Jones giành lại mốc 26.000 điểm, S&P 500 cũng vượt 2.800 điểmChứng khoán Mỹ 1/3: Dow Jones giành lại mốc 26.000 điểm, S&P 500 cũng vượt 2.800 điểm Thị trường chứng khoán 1/3: VN-Index bứt phá hơn 14 điểm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-TriềuThị trường chứng khoán 1/3: VN-Index bứt phá hơn 14 điểm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Chứng khoán Mỹ 28/2: Thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc bất ngờ, Dow Jones giảm phiên thứ ba liên tiếpChứng khoán Mỹ 28/2: Thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc bất ngờ, Dow Jones giảm phiên thứ ba liên tiếp

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.