|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 28/2: Thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc bất ngờ, Dow Jones giảm phiên thứ ba liên tiếp

07:19 | 01/03/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/2 sụt giảm dù số liệu GDP công bố cao hơn dự kiến, trước đó cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên không đem lại kết quả.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 69,16 điểm, đóng cửa ở 25.916 điểm trong đó riêng cổ phiếu UnitedHealth làm chỉ số này mất hơn 50 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm gần 0,3% và đóng cửa ở 2.784,49 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cũng mất khoảng 0,3% và đóng cửa ở 7.532,53 điểm.

Facebook, Apple và Netflix đều giảm trên 0,5%.

Chứng khoán Mỹ 28/2: Thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc bất ngờ, Dow Jones giảm phiên thứ ba liên tiếp - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/2. Nguồn: Bloomberg.

Theo số liệu chính thức từ chính phủ Mỹ, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ 2,6%/năm trong quí IV/2018. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo tăng trưởng 2,2%.

Ông Chris Gaffney – Giám đốc thị trường toàn cầu tại TIAA Bank nhận định: "Số liệu này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại nhưng không tới mức khiến cho nhà đầu tư phải sốt sắng. Với con số tăng trưởng GDP này, lẽ ra thị trường đã có thể tăng mạnh, tuy nhiên lại xuất hiện tin không tốt từ cuộc đàm phán Mỹ - Triều tại Việt Nam. Cộng với xung đột tái bùng phát mới đây giữa Ấn Độ và Pakistan, nhà đầu tư đang lo ngại nhiều rủi ro địa chính trị".

Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Việt Nam, hai bên đã không thể đạt được một thỏa thuận chung về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi ngồi cạnh nhau trên bàn hội thảo đã tỏ ra lạc quan về triển vọng cải thiện quan hệ ngoại giao.

Quĩ iShares MSCI South Korea ETF – theo dõi cổ phiếu tại thị trường Hàn Quốc, giảm 1,9%. Các nhà đầu tư đã theo dõi sát sao cuộc gặp thượng đỉnh này vì nó có khả năng ảnh hưởng tới đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow trả lời hãng tin CNBC hôm 28/2 rằng cả Mỹ và Trung Quốc đang đạt được những tiến bộ "vượt bậc" trong quá trình đàm phán. "Tôi nghĩ chúng tôi sắp đạt được một thỏa thuận lịch sử có ý nghĩa đặc biệt".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thì cho biết: "Chúng tôi đã đạt nhiều tiến bộ" nhưng nói thêm rằng "vẫn chưa đạt được" một thỏa thuận.

Y Vân

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...