|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ bị bán tháo trên diện rộng

06:50 | 19/07/2024
Chia sẻ
Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời cả cổ phiếu công nghệ lẫn những nhóm ngành vừa tăng điểm trong thời gian gần đây.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 18/7, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 533 điểm, tương đương 1,29% và đóng cửa ở mức 40.665 điểm. Chỉ số S&P 500 tụt 0,78% xuống 5.545 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 0,7% và chốt phiên với 17.871 điểm. 

Dow Jones chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 6 ngày. 

Nhiều cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn tiếp tục bị bán tháo trong phiên 18/7 trong bối cảnh thị trường kỳ vọng chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. 

Tâm lý phấn khích nói trên đã hỗ trợ nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và những nhóm ngành có tính chu kỳ hơn. Các cổ phiếu trên được kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhiều từ chi phí đi vay thấp hơn. 

 

Sự chuyển dịch này trở nên rõ ràng vào phiên 17/7 khi Nasdaq Composite chứng kiến phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2022. Trong khi đó, Dow Jones tăng tới 244 điểm và ghi nhận chuỗi 6 phiên tích cực. 

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, xu hướng bán tháo đã lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác. 10/11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều giao dịch ở mức thấp hơn.

Tương tự, 90% cổ phiếu thuộc Dow Jones cũng ghi nhận kết quả tiêu cực. Ngay cả chỉ số Russell 2000 tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa cũng giảm khoảng 1,9%. 

Chỉ số Russell 2000 đã quay đầu giảm điểm trong hai phiên gần nhất. 

Ông Keith Buchanan, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Globalt Investments, cho biết: “Một số nhà đầu tư đang chốt lời. Hoạt động chốt lời diễn ra chỉ sau 5 ngày giao dịch cho thấy quy mô của đợt chuyển dịch đầu tư vừa qua”.  

Bất chấp sự sụt giảm trong phiên 18/7, chỉ số Russell 2000 vẫn tăng 3,5% trong 5 ngày giao dịch gần nhất. Ngược lại, Nasdaq Composite đã giảm khoảng 2,3% trong cùng khoảng thời gian trên, cho thấy xu hướng nhà đầu tư quay lưng với cổ phiếu công nghệ. 

Từ đầu tuần đến nay, Dow Jones là chỉ số duy nhất trong ba chỉ số chính đạt được kết quả tích cực khi tăng hơn 1%. Ngoài ra, Russell 2000 cũng tăng 2% từ đầu tuần. Cũng trong khoảng thời gian này, S&P 500 giảm hơn 1% còn Nasdaq Composite mất gần 3%. 

Ông Charlie Ripley, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Allianz, nhận xét: “Rõ ràng, việc Fed hạ lãi suất sẽ có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ”. Trong khi đó, có “một số sự thận trọng và chốt lời trong cổ phiếu công nghệ, nhóm từng mang lại lợi nhuận cao trong năm nay”.

Ngoại trừ năng lượng, tất cả các nhóm cổ phiếu của S&P 500 đề sụt giảm. 

Minh Quang