|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong hai tuần qua, tâm lý FOMO quay trở lại thị trường

10:53 | 13/11/2023
Chia sẻ
Tâm lý nhà đầu tư đã trở nên lạc quan hơn hẳn sau khi thị trường chứng khoán Mỹ bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trong hai tuần qua. Nhiều người kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đi lên trong giai đoạn cuối năm.

Nhà giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ. (Ảnh: Getty Images). 

Kỳ vọng đà tăng tiếp tục

Hiện tượng FOMO đang xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cuộc phục hồi nhanh chóng đã giúp chỉ số S&P 500 đi lên 9 trong 10 phiên giao dịch gần nhất.

Tính trong hai tuần qua, S&P 500 đi lên 7,2% - ghi nhận đà tăng tốt nhất trong năm 2023. Nhiều nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ tiếp tục diễn biến tích cực trong thời gian tới, theo tờ Wall Street Journal (WJS). 

Một số nhà đầu tư đổ tiền vào các quỹ mô phỏng những chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ, số khác từ bỏ các chiến lược giao dịch sẽ sinh lời nếu thị trường tụt dốc. Không ít nhà bán khống đã cắt giảm vị thế chống lại S&P 500 và chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq 100 vì sợ sẽ lỗ đậm nếu chứng khoán tiếp tục tăng mạnh.

Chỉ số VIX, hay còn gọi là “thước đo sợ hãi” của Phố Wall, đã trượt dốc kể từ mức đỉnh hồi tháng 10 và giảm 8 phiên liên tiếp. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang từ bỏ các công cụ sẽ bảo vệ họ khỏi cú rơi của thị trường trong những tuần tới, hoặc kỳ vọng thị trường sẽ bình yên.

 

Ông Zhiwei Ren, nhà quản lý danh mục tại Penn Mutual Asset Management, bình luận: “Tại thời điểm này, mọi người đang cố gắng chuẩn bị cho một đợt tăng vào cuối năm”.

Vị chuyên gia giữ quan điểm thận trọng trong phần lớn năm 2023 do lo ngại rằng suy thoái sắp xảy ra. Nhưng đà tăng của thị trường đã khiến ông suy nghĩ lại. Gần đây, ông đã mua một số quyền chọn sẽ sinh lời nếu chỉ số S&P 500 tăng mạnh hơn nữa từ nay cho đến cuối năm. Hoạt động giao dịch đối với các quyền chọn như vậy đã tăng đáng kể trong tháng 11.

 

Đâu là lý do khiến thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều? Hồi đầu tháng 11, cổ phiếu và trái phiếu đã nhận được hai cú hích từ Washington.

Thứ nhất, thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy quy mô của các đợt đấu giá trái phiếu kho bạc trong những tháng tới sẽ thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích. Thứ hai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ra hiệu rằng họ sẽ không tăng lãi suất lần nữa trong năm 2023.

Lợi suất trái phiếu kho bạc đã đi xuống sau khi vượt mức 5% vào đầu tháng 10, giúp khích lệ tinh thần của những nhà đầu tư lạc quan. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã tăng lần lượt 15% và 32%.

"Phải là người lạc quan"

Chỉ còn vài tuần nữa là năm 2023 sẽ kết thúc nhưng những dự báo suy thoái mà các chuyên gia đưa ra hồi đầu năm nay có vẻ vẫn chưa thành hiện thực.

Ông Charles Shriver, nhà quản lý danh mục đầu tư trị giá khoảng 50 tỷ USD tại T. Rowe Price, đã giữ một lượng tiền mặt đáng kể trong phần lớn năm 2023.

Tuy nhiên, ông đã tận dụng việc thị trường giảm điểm trong tháng 10 để rót tiền vào cổ phiếu. Ông kỳ vọng chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục đi lên. Ông nói với tờ WSJ: “Chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ hội để bổ sung cổ phiếu vào danh mục”.

Các quỹ tương hỗ và ETF đầu tư vào chứng khoán Mỹ hút được 4,2 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 8/11. Các quỹ này đã hút ròng trong ba tuần liên tiếp, theo LSEG Lipper Global Fund Flows.

Trong khi đó, gần đây các khoản đặt cược chống lại chỉ số S&P 500 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022, theo dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Các khoản đặt cược chống lại chỉ số Nasdaq cũng tụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3.

 

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đang ngày càng lạc quan về cổ phiếu. Tỷ lệ các nhà đầu tư kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trong 6 tháng tới đã nhảy vọt lên 43% vào tuần trước, cao hơn hẳn mức 24% ghi nhận vào tuần trước đó, theo khảo sát của Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Mỹ. Tỷ lệ nhóm nhà đầu tư có quan điểm bi quan giảm một nửa xuống còn 27%.

Chuyên gia Jan Hatzius của Goldman Sachs viết trong lưu ý gần đây rằng hoạt động kinh tế thậm chí còn tốt hơn kỳ vọng của ông. Vị chuyên gia có quan điểm tích cực bậc nhất Phố Wall dự kiến lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong năm 2024.

Ông Dev Kantesaria, nhà sáng lập công ty quản lý tài sản Valley Forge Capital Management có quy mô 3 tỷ USD, nhận xét: “Nếu lãi suất đã đạt đỉnh thì thị trường chứng khoán Mỹ sẽ diễn biến tốt trong thời gian tới”.

Ông Kantesaria hầu như không nắm giữ tiền mặt trong danh mục và đã dồn toàn lực cho cổ phiếu. Quan điểm lạc quan đã đem lại cho ông lợi nhuận bất chấp các cảnh báo đen tối của nhiều nhà phân tích về nền kinh tế và thị trường. Ông nói: “Để trở thành nhà đầu tư cổ phiếu vĩ đại, bạn phải là người lạc quan”.

Giang