|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán châu Á phục hồi trước kì vọng đạt thoả thuận thương mại Mỹ - Trung

15:08 | 10/05/2019
Chia sẻ
Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên trước hi vọng Mỹ sẽ dừng kế hoạch tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng khoảng 1,9% và Shenzen Composite cũng tăng 2,4%. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong đã tăng thêm 1,33%.

Hôm qua, Tổng thống Donald Trump nói đã nhận một "bức thư tốt đẹp" từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, làm dấy lên hi vọng Mỹ sẽ dừng kế hoạch tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố sẽ trả đũa nếu Washington áp dụng mức thuế này. 

Chứng khoán Trung Quốc bật tăng trở lại với Shanghai Composite tăng 3,1% lên khoảng 2.939,21 điểm và Shenzhen Composite cũng tăng 3,8%, đóng cửa ở mức khoảng 1.568,62 điểm. 

Thuế quan của Mỹ đánh lên hàng tỉ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã có hiệu lực sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc không đạt được một thỏa thuận, nhưng sẽ tiếp tục thảo luận để kết thúc cuộc chiến thương mại.

Bắc Kinh đã đe dọa trả đũa nếu Washington tăng thuế vào lúc 12h01 (giờ địa phương) vào thứ Sáu (10/5), cho biết thêm các phát biểu từ cả hai phía đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo.

Chứng khoán châu Á phục hồi trước kì vọng đạt thoả thuận thương mại Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán châu Á phiên 10/5. Nguồn: CNBC

----------------------------------------------------------------------------

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,65% trong phiên giao dịch buổi sáng.

Tại Hàn Quốc, Kospi cũng hồi phục với mức tăng 0,73%. Chỉ số đã giảm khoảng 3% trong phiên trước đó. Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng hơn 1,5%. 

Chứng khoán châu Á phục hồi trước kì vọng đạt thoả thuận thương mại Mỹ - Trung - Ảnh 2.

Chứng khoán châu Á phiên sáng 10/5. Nguồn: CNBC


Nhật Huyền