|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Châu Á đồng loạt lao dốc phiên đầu năm 2019, Hang Seng mất hơn 700 điểm

17:31 | 02/01/2019
Chia sẻ
Các thị trường chứng khoán Châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2019 sau khi trải qua một năm 2018 đầy biến động và thiệt hại nặng nề.
chung khoan chau a dong loat lao doc phien dau nam 2019 hang seng mat hon 700 diem Chứng khoán châu Á 27/12: Bứt phá theo phố Wall, Nikkei tăng gần 4%

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,52% và đóng cửa ở 2.010 điểm mặc dù cổ phiếu của các đại gia công nghiệp Samsung Electronics và nhà sản xuất chip SK Hynix tăng lần lượt 0,13% và 0,17%.

Chỉ số ASX 200 của Australia đóng cửa giảm 1,57% xuống 5.57,8 điểm, trong đó cổ phiếu của 4 ngân hàng lớn là ANZ, Commonwealth Bank of Australia, West Pac và National Australia Bank đều giảm từ 1,83% đến 2,45%.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa ngày 2/1 do nghỉ lễ.

Ở thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,15% xuống 2.465,29 điểm. Chỉ số Shenzhen Composite giảm 0,91% xuống 1.256,39 điểm

Ở Hong Kong, chỉ số Hang Seng mất 2,77%, tương đương 715 điểm, xuống còn 25.130,35 điểm trong đó cổ phiếu của hãng công nghệ khổng lồ Tencent mất 2,4%.

chung khoan chau a dong loat lao doc phien dau nam 2019 hang seng mat hon 700 diem
Biến động một số chỉ số chứng khoán Châu Á phiên 2/1 (Biến động các chỉ số Nikkei và Topix là của ngày 28/12 do thị trường Nhật Bản nghỉ lễ ngày 2/1). Nguồn: Bloomberg.

Ông Ken Wong, chuyên gia phân tích chứng khoán Châu Á tại Eastspring Investments nhận định: “Chúng tôi dự báo thị trường sẽ tiếp tục biến động rất mạnh, ít nhất là trong tương lai gần”.

Biến động của thị trường chứng khoán Trung Quốc diễn ra sau khi một cuộc khảo sát do tư nhân thực hiện cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 12 giảm sút lần đầu tiên trong 19 tháng trở lại đây.

Cụ thể, chỉ số Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers (PMI) giảm từ 50,2 điểm vào tháng 11 xuống còn 49,7 điểm vào tháng 12.

Chỉ số PMI ở trên 50 điểm tức là hoạt động sản xuất đang tăng trưởng, dưới 50 điểm tức là hoạt động đang thu hẹp.

Ông Gareth Nicholson, Giám đốc đầu tư thu nhập cố định tại Bank of Singapore, nhận định: “Số liệu này xác nhận phỏng đoán cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang gây tác động đến nền kinh tế. Các biện pháp kích thích là cần thiết nếu Trung Quốc muốn giữ nguyên mức độ tăng trưởng trong quá khứ. Số liệu PMI đang cho thấy điều này”.

Còn số liệu PMI khu vực sản xuất chính thức do chính phủ Trung Quốc công bố hôm thứ Hai tuần này cho thấy khu vực này thu hẹp qui mô lần đầu tiên trong hơn hai năm qua, với chỉ số giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm quan trọng.

Xem thêm

Y Vân

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.