|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán châu Á (25/2) khởi sắc sau khi ông Trump tuyên bố hoãn tăng thuế

15:00 | 25/02/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm sau tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc. 

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch tích cực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn thời hạn áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Cổ phiếu tại thị trường Trung Quốc ghi nhận sự khởi sắc với Shanghai composite tăng 5,6% lên 2.961,28 điểm trong khi Shenzen composite tăng 5,4% lên 1,557,27 điểm.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng đã tăng 0,52%. Cổ phiếu của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã tăng hơn 2,1%. Cổ phiếu của công ty thiết bị mạng Trung Quốc ZTE đã tăng hơn 2,3%, sau khi tăng 13,9% trước đó, theo Reuters.

Chứng khoán Trung Quốc khởi sắc từ đầu năm 2019, Shanghai composite tăng hơn 18% trong gần hai tháng qua, thậm chí chỉ số CSI300 cũng tăng hơn 20% trong năm. Sự gia tăng khiến ngân hàng đầu tư UBS cảnh báo các nhà đầu tư rằng thị trường đã đi "một chặng đường dài trước các nguyên tắc cơ bản".

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,48%, đóng cửa ở mức 21.528,23 điểm và Topix tăng 0,71% để kết thúc ngày giao dịch ở mức 1.620,87 điểm.

chung khoan chau a 252 khoi sac sau khi ong trump tuyen bo hoan tang thue
Chứng khoán châu Á phiên 25/2. Nguồn: CNBC

____________________________________________

Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh vào cuối phiên sáng với chỉ số Shanghai composite tăng 3,32% trong khi Shenzen composite tăng hơn 4%.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,24% khi cổ phiếu của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc tăng khoảng 1%. Cổ phiếu của công ty thiết bị mạng Trung Quốc ZTE đã tăng hơn 6,4%, sau khi tăng 13,9% trước đó, theo Reuters.

chung khoan chau a 252 khoi sac sau khi ong trump tuyen bo hoan tang thue
Chứng khoán châu Á phiên sáng 25/2. Nguồn: CNBC

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 có thời điểm tăng 0,52% và Topix tăng 0,68%. Cổ phiếu của công ty quản lý chuỗi cửa hàng Uniqlo, đã tăng hơn 0,4%. Tuy nhiên, ASX 200 của Úc và Kospi của Hàn Quốc giảm nhẹ.

Hôm qua 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ hoãn tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc vào tuần này nhờ các cuộc đàm phán thương mại giữa hai quốc gia đang có những bước tiến tích cực. Nếu đàm phán tiếp tục khả quan, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thống nhất được một thỏa thuận.

Trước đó, ông Trump đã có kế hoạch tăng thuế suất từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc nếu hai nước không thể đạt được một thỏa thuận thương mại trước hạn chót thứ Sáu tuần này (1/3).

Xem thêm

Nhật Huyền