|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chủ tịch Tập khuyên các CEO Mỹ đầu tư vào Trung Quốc, nền kinh tế vẫn chưa đạt đỉnh

11:22 | 28/03/2024
Chia sẻ
Chủ tịch Tập Cận Bình thừa nhận những vấn đề kinh tế mà Trung Quốc đang gặp phải nhưng khẳng định các quan chức có thể giải quyết chúng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các đại diện từ cộng đồng doanh nghiệp, chiến lược và học thuật của Mỹ tại cuộc gặp ngày 27/3/2024. (Ảnh: AP). 

Quan điểm của ông Tập

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ các đại diện từ cộng đồng doanh nghiệp, chiến lược và học thuật của Mỹ tại Bắc Kinh vào ngày 27/3. Chính phủ nước này đang tìm cách khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế và ổn định mối quan hệ với Washington.

Các nhân vật tham gia cuộc gặp bao gồm CEO Stephen Schwarzman của tập đoàn đầu tư Blackstone, CEO Cristiano Amon của nhà cung ứng chip Qualcomm, CEO Raj Subramaniam của hãng vận tải FedEx, Chủ tịch Stephen Orlins của Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung và Chủ tịch Craig Allen của Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung.

Cuộc gặp kéo dài hơn một tiếng rưỡi. Nguồn tin của Bloomberg kể lại rằng các đại diện đã đặt câu hỏi và được Chủ tịch Tập trả lời. Ông Tập cũng cho biết ông không thấy Washington và Bắc Kinh cần phải tách rời nhau và ông muốn doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung Quốc.

Ông cũng thừa nhận các vấn đề mà nền kinh tế số hai thế giới đang gặp phải. Tuy nhiên, ông khẳng định các quan chức có thể xử lý chúng và nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa đạt đỉnh.

Bắc Kinh đang cố gắng mời gọi doanh nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, mối quan hệ căng thẳng với Washington, cuộc phục hồi kinh tế trắc trở và các cuộc điều tra nhắm vào công ty tư vấn của Trung Quốc đã làm giảm sự nhiệt tình của các nhà đầu tư.

Đối với các lãnh đạo doanh nghiệp ngoại, cuộc gặp gỡ với ông Tập là cơ hội để họ nhấn mạnh mong muốn tham gia vào thị trường tỷ dân bất chấp căng thẳng địa chính trị.

Theo biên bản cuộc gặp gỡ, ông Tập đã khuyến khích hai siêu cường lớn nhất thế giới nên “tìm kiếm điểm chung trong các vấn đề lớn trong khi duy trì sự khác biệt ở những vấn đề nhỏ”.

Ông nhấn mạnh: “Công cuộc cải cách của Trung Quốc sẽ không dừng lại, nỗ lực mở cửa nền kinh tế sẽ diễn ra không ngừng”. Ông nói thêm rằng Trung Quốc đang cân nhắc “các biện pháp mạnh mẽ để cải cách sâu rộng và toàn diện” cũng như để xây dựng “môi trường kinh doanh hạng nhất”.

 

Theo học giả Harvard Graham Allison, người cũng tham dự cuộc gặp, ông Tập còn đề cập đến “bẫy Thucydides” - khái niệm mô tả cuộc xung đột không thể tránh khỏi giữa cường quốc đang nổi lên và cường quốc dẫn đầu.

Ông Tập nói Mỹ và Trung Quốc cần phải tránh cạm bẫy này và cân bằng mối quan hệ cạnh tranh vì sự sống còn của mỗi quốc gia đòi hỏi cả hai phải hợp tác với nhau.

Mối quan hệ Mỹ - Trung đã ổn định sau khi ông Tập gặp gỡ Tổng thống Joe Biden tại San Francisco hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn nhiều bất đồng về các vấn đề như thương mại và an ninh mạng.

Hôm 26/3, Trung Quốc thông báo nước này đã gửi khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới về các khoản trợ cấp xe điện của Mỹ. Đầu tuần này, Mỹ và Anh cáo buộc một nhóm tin tặc Trung Quốc đã tấn công các chính trị gia và doanh nghiệp nước họ.

Nỗ lực vì tăng trưởng

Trung Quốc có vẻ đang ra sức tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh nước này nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm 2024. Hồi tháng 1, Bộ Thương mại Trung Quốc cam kết sẽ tổ chức cuộc họp hàng tháng với các công ty nước ngoài để lắng nghe và giải quyết những lo ngại của họ.

Sự sa sút của nền kinh tế Trung Quốc đang khiến các doanh nghiệp phải đánh giá lại giữa lợi ích và rủi ro khi đầu tư vào thị trường này. 

So với thời điểm trước đại dịch, ông Tập bây giờ ít tổ chức các cuộc gặp gỡ với doanh nhân nước ngoài hơn. Chẳng hạn năm nay, ông dự kiến sẽ không tham dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao - sự kiện đôi khi được coi là phiên bản của Diễn đàn Kinh tế Davos tại Trung Quốc.

Nhiều CEO Mỹ đang ở Bắc Kinh để tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên, nơi quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu và quan chức Trung Quốc.

Một số người đã kéo dài chuyến đi hoặc dời các cuộc hẹn được lên lịch trước đó để gặp ông Tập sau khi nhận được lời mời chính thức vào tuần trước, tờ Bloomberg đưa tin.

Giang