|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng đăng status khi VN-Index giảm hơn 100 điểm và hỏi 'có tới mức TTCK Việt Nam hoảng loạn không?'

10:31 | 09/03/2026
Chia sẻ
Trong bối cảnh giá dầu leo thang vì chiến sự ở Trung Đông, lãnh đạo Chứng khoán SSI đã đặt dấu hỏi về đà bán tháo của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên trang facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (Mã: SSI) mới có cập nhật trạng thái cá nhân về tình hình chứng khoán. Vị này thường có quan điểm cá nhân về những sự kiện ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán (TTCK). 

"Chiến sự ở tận Iran làm giá dầu tăng, nhưng có tới mức TTCK Việt Nam hoảng loạn không nhỉ?", ông đặt vấn đề.

Thực tế, mở cửa phiên giao dịch sáng 9/3, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tiêu cực khi thị trường đỏ lửa, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sàn.

Nguồn: FBacebook ông Nguyễn Duy Hưng.

Tính đến 10h15, VN-Index giảm 108 điểm (-6,13%), xuống 1.659 điểm. Như vậy, chỉ số đã rơi sâu xuống dưới vùng hỗ trợ 1.740 - 1.760 điểm theo như dự báo của các công ty chứng khoán đưa ra trước đó.

Toàn thị trường có hơn 270 cổ phiếu giảm kịch sàn. Riêng nhóm VN30 có 30 mã giảm giá, bao gồm cả một số cổ phiếu mạnh khi mở cửa như GAS, PLX hay DGC cũng chuyển từ sắc xanh sang sắc đỏ, 23 mã ở trạng thái giảm sàn. 

Thanh khoản thị trường cũng tăng vọt theo áp lực bán tháo, tính đến 10h15 đã đạt mức hơn 20.500 tỷ đồng. 

Thị trường năng lượng toàn cầu cũng đang biến động mạnh khi giá dầu thô đã tăng khoảng 20% trong phiên giao dịch sáng 9/3, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, khi cuộc chiến mở rộng giữa Mỹ và Israel với Iran khiến lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt và các gián đoạn kéo dài trong việc vận chuyển qua Eo biển Hormuz. 

Trong tối 8/3 (theo giờ Mỹ), giá dầu thô WTI đã nhảy vọt 18% lên hơn 108 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá WTI vượt qua mốc 100 USD/thùng kể từ tháng 7/2022, vài tháng sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bùng nổ. 

Đồng thời, giá dầu thô Brent cũng tăng 16% lên hơn 107 USD/thùng. Để so sánh, hồi đầu năm nay, giá dầu thô Mỹ còn chưa đến 60 USD/thùng.

Trong nước, chiều 7/3,  Bộ Công Thương đã điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng tăng mạnh các mặt hàng, với mức tăng khoảng 3.780-7.200 đồng/lít. Việc điều chỉnh được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3, cho phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước. 

Bộ Công Thương cũng đang đề xuất kích hoạt bình ổn khi giá xăng dầu tăng liên tiếp trong một tháng, với mức cộng dồn từ 20% trở lên. 

Trong khi Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu nhằm tăng khả năng nhập khẩu và góp phần ổn định thị trường trong nước. Động thái này xuất phát từ lo ngại nguồn cung xăng dầu toàn cầu có thể bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông. 

Thị trường chứng khoán quốc tế cũng biến động liên tục khi giá dầu thô tăng mạnh. Hợp đồng tương lai chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc đã giảm 806 điểm, tương đương 1,7%. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 và Nasdaq-100 đều mất 1,5%. 

Nhiều chuyên gia Phố Wall cảnh báo giá dầu ở mức 100 USD/thùng là ngưỡng nguy hiểm với nền kinh tế, trừ khi cuộc chiến ở Iran kết thúc nhanh chóng và giá hạ nhiệt. 

Chứng khoán châu Á cũng đang diễn biến tiêu cực. Shanghai giảm 1,2%. Hang Sen tại thị trường Hong Kong mất 2,6%. Chỉ số IDX Composite tại Indonesia đang lao dốc 4%. SET của Thái Lan mất hơn 5%. Nikkei 225 của Nhật Bản bị bán tháo 6,5%. Kospi tại Hàn Quốc thậm chí giảm hơn 7,3%...

Huy Lê