VN-Index mất hơn 114 điểm, hàng trăm mã giảm sàn, thanh khoản thị trường vượt 29.000 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên sáng 9/3 trong trạng thái tiêu cực khi áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường. VN-Index giảm 114,4 điểm (-6,47%) xuống còn 1.653,44 điểm. Đây đang là mức giảm theo số tuyệt đối lớn nhất trong lịch sử của chỉ số.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường phản ứng với cú sốc giá dầu khi dầu thô tăng mạnh vượt mốc 100 USD/thùng sau căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Tâm lý thận trọng nhanh chóng chuyển thành bán tháo khi nhiều cổ phiếu giảm sâu ngay từ đầu phiên.
Thanh khoản tăng vọt khi lực bán áp đảo. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 29.300 tỷ đồng trong phiên sáng, riêng sàn HOSE ghi nhận hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 82% so với phiên cuối tuần trước.
217 mã giảm sàn trên HOSE sáng 9/3. (Nguồn: Algo Platform).
Các mã thu hút dòng tiền lớn nhất gồm HPG với giá trị giao dịch gần 2.100 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao tiếp theo là STB, FPT và MBB với mỗi mã khoảng 1.100–1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, VCB, VHM, DPM, BSR, SSI và PLX cũng nằm trong nhóm cổ phiếu giao dịch sôi động.
Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm. Toàn thị trường có tới 759 mã giảm giá, trong khi chỉ có 64 mã tăng trong phiên sáng. Riêng trên HOSE ghi nhận 219 cổ phiếu giảm sàn, trong đó có 24 mã thuộc rổ VN30.
Ở nhóm vốn hóa lớn, nhiều cổ phiếu ngân hàng và trụ cột đồng loạt lao dốc, kéo mạnh chỉ số. VIC, VCB, VHM, BID, CTG, GAS, TCB, MBB, VPB và HPG là các mã tác động tiêu cực nhất, tổng cộng lấy đi khoảng 56 điểm của VN-Index.
Sắc xanh hiếm hoi chỉ xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn như DPM và BSR.
Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng. Cụ thể, họ bán ròng khoảng 710 tỷ đồng trên HOSE trong phiên sáng, tập trung ở các mã VHM với 164 tỷ đồng, FPT 152 tỷ đồng và PLX 118 tỷ đồng.
Tính đến 9h25, VN-Index giảm 94,2 điểm (5,33%), xuống 1.673,64 điểm. Như vậy, chỉ số đã rớt sâu xuống dưới vùng hỗ trợ 1.740 - 1.760 điểm theo như dự báo của các công ty chứng khoán đưa ra trước đó.
Nhóm VN30 đồng loạt giảm sâu, với 27 mã giảm, 3 mã ngược chiều tăng đến từ nhóm dầu khí là GAS, PLX và một đại diện từ nhóm hóa chất (DGC). Chiều ngược lại, có 9 mã giảm hết biên độ như FPT, MSN, SSI, CTG, GVR, HDB, MWG, SHB, TPB. Số lượng cổ phiếu giảm sàn không ngừng gia tăng.
Tính đến 9h30, lượng cổ phiếu giảm sàn trên HOSE tiếp tục tăng lên 148 mã. 69 cổ phiếu trong rổ VN100 giảm kịch biên độ.
Đà giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam đầu phiên sáng nay đồng pha với xu hướng lao dốc của một số thị trường khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Việc giá dầu tăng mạnh là một trong những nguyên nhân chính tác động đến triển vọng kém tích cực của thị trường chứng khoán. Cập nhật sáng nay theo giờ Việt Nam, các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang đồng loạt giảm điểm khi giá dầu thô vượt 100 USD/thùng trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp diễn. Giá năng lượng cao làm dấy lên lo ngại nền kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc đáng kể.
Cụ thể, hợp đồng tương lai chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc đã giảm 806 điểm, tương đương 1,7%. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 và Nasdaq-100 đều mất 1,5%. Trong tối 8/3 (theo giờ Mỹ), giá dầu thô WTI đã nhảy vọt 18% lên hơn 108 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá WTI vượt qua mốc 100 USD/thùng kể từ tháng 7/2022, vài tháng sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bùng nổ.
Đồng thời, giá dầu thô Brent cũng tăng 16% lên hơn 107 USD/thùng. Để so sánh, hồi đầu năm nay, giá dầu thô Mỹ còn chưa đến 60 USD/thùng. Giá dầu trên thị trường tương lai vọt tăng sau khi các nước sản xuất lớn ở Trung Đông cắt giảm sản lượng do Eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa.
Kuwait thông báo sẽ cắt giảm sản lượng nhưng không nêu rõ mức cụ thể. Trong khi đó, Iraq được cho là đã giảm 70% sản lượng, tờ CNBC cho hay.
Cập nhật mới nhất đến 9h35, VN-Index giảm 110,1 điểm.