|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc: Quá nhiều thiệt hại do bão Yagi

17:01 | 09/09/2024
Chia sẻ
Các doanh nghiệp tại nhiều tỉnh miền bắc ghi nhận tình trạng nhà máy bị tàn phá, hàng tồn kho bị ngập nước sau khi cơn bão Yagi càn quét qua.

Theo Reuters, bão Yagi, cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm 2024, đã gây nhiều thiệt hại về cả sinh mạng và tài sản tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 6h ngày 9/9, đã có 26 người chết, mất tích (tăng 7 người chết và mất tích so với báo cáo ngày 7/9) do bão số 3 (Yagi), trong đó thiệt hại về người do bão là 9 người; sạt lở đất, lũ quét 12 người, do lũ cuốn 5 người. 

Đồng thời, cơn bão đã khiến hàng triệu gia đình và doanh nghiệp chịu cảnh cắt điện, làm ngập đường cao tốc, gây tình trạng gián đoạn mạng lưới viễn thông, đồng thời làm đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều khu công nghiệp phía bắc.

Khu công nghiệp Đồ Sơn bị ngập vào ngày 8/9. (Ảnh: Minh Nguyen/Reuters).

Trả lời Reuters, các nhà quản lý và công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng báo cáo về tình trạng mất điện. Họ cũng cho biết đang cố gắng cứu máy móc, thiết bị khỏi nước mưa sau khi mái tôn của nhà máy bị thổi bay do gió báo. 

“Mọi người đang cố gắng đảm bảo an toàn cho nhà máy và hong khô hàng tồn kho”, ông Bruno Jaspaert, Giám đốc khu các công nghiệp DEEP C, nơi đặt nhà máy của hơn 150 doanh nghiệp tại Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cho biết.

Một phần nhà máy của LG Electronics tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng ngày 9/9. (Ảnh: Minh Nguyen/Reuters).

Theo hình ảnh và một nhân chứng của Reuters, các bức tường của một nhà máy tại Hải Phòng của LG Electronics của Hàn Quốc đã bị sập. 

Phía LG Electronics cho biết không thiệt hại về người nhưng thừa nhận những thiệt hại về nhà máy. Đồng thời, công ty cũng thông tin thêm rằng một nhà kho chứa tủ lạnh và máy giặt đã bị ngập nước. 

Khi được hỏi về tác động của cơn bão Yagi đối với các nhà máy Hàn Quốc ở các tỉnh duyên hải Bắc Bộ, ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết: “Có quá nhiều thiệt hại”. 

Ngoài ra, một người quản lý các nhà máy cho thuê đã xác nhận với Reuters rằng mái nhà bị hư hại trên diện rộng và có tình trạng mất điện kéo dài. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Minh Quang

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.