|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lãnh đạo quận huyện, phường xã không được rời khỏi thành phố, sẵn sàng đi làm khi có yêu cầu

23:26 | 27/03/2020
Chia sẻ
Trong thời gian chống dịch COVID-19, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu lãnh đạo các quận huyện, phường xã "không được rời khỏi thành phố, phải bật điện thoại 24/24h, sẵn sàng đi làm bất cứ lúc nào khi có yêu cầu".

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều nay , Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho hay, diễn biến dịch bệnh trên thế giới hiện vô cùng phức tạp. Cho đến giờ phút này vẫn chưa có vắc xin, thuốc đặc trị cho dịch bệnh.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lãnh đạo quận huyện, phường xã không được rời khỏi thành phố, sẵn sàng đi làm khi có yêu cầu - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Theo ông Chung, thế giới hiện chưa có thuốc và vắc xin điều trị. Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều dự báo khác nhau nhưng chưa xác định được thời gian kết thúc dịch bệnh nên "rất có khả năng Ban chỉ đạo sẽ phải làm việc trong thời gian dài".

Hà Nội đã mời chuyên gia mô phỏng biểu đồ liên quan đến các trường hợp nhiễm bệnh với 3 kịch bản: không làm gì, làm yếu ớt và thực hiện mạnh mẽ ngăn nguồn lây nhiễm ra xã hội. 

Hà Nội cũng đã có bài học xử lí ổ dịch từ phường Trúc Bạch; phong tỏa Bệnh viện Hồng Ngọc; phong tỏa một số khu dân cư tại quận, huyện, phường xã… đã phản ứng nhanh theo đúng chỉ đạo. 

Ông Chung cũng nhấn mạnh, Hà Nội thống nhất nâng cao hơn một mức so với qui định, khi có kết quả dương tính ban đầu, sẽ xác định ngay các trường hợp F1-F2 và tổ chức cách li. 

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết đã đề nghị Sở Y tế rà soát, chuẩn bị mọi nguồn lực điều kiện cho dịch bệnh diễn biến kéo dài, đảm bảo đủ trang thiết bị, nguồn cung thuốc men khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm; nghiên cứu đề xuất chế độ bồi dưỡng riêng cho các y bác sỹ tham gia chống dịch. 

Với lãnh đạo các quận huyện, phường xã, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu "không được rời khỏi thành phố, bật điện thoại 24/24h, sẵn sàng đi làm bất cứ khi nào khi có yêu cầu". 

K.Hà