|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chủ tịch Fed New York lập lờ về lãi suất, Tổng thống Trump lên tiếng

06:11 | 21/07/2019
Chia sẻ
Sau khi một quan chức Fed phát biểu trước công chúng về lãi suất, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng tái khẳng định quan điểm lâu nay của mình.
105778405-1551896963823rtx6pxqd

Chủ tịch Fed New York - John Williams. Ảnh: CNBC

Hôm 18/7, Chủ tịch Fed chi nhánh New York – ông John Williams đã phát biểu tại một sự kiện rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi "đối mặt với áp lực kinh tế" cần "hành động nhanh chóng " và "giữ lãi suất thấp trong thời gian dài hơn".

Thị trường từ lâu đã kì vọng chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 30-31/7 sắp tới, vấn đề chỉ là giảm bao nhiêu. Sau phát biểu của ông Williams, thị trường cho rằng mức giảm lãi suất sẽ là 50 điểm cơ bản chứ không chỉ là 25 điểm.

Tuy nhiên một người phát ngôn của Fed New York sau đó đã làm rõ phát biểu của ông Williams: "Đó là một bài phát biểu học thuật dựa trên kết quả của 20 năm nghiên cứu, không phải là dự đoán về quyết định chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào cuối tháng này".

trump tweet ny fed

Dòng tweet của ông Trump ngày 19/7 về chính sách lãi suất của Fed. Ảnh chụp màn hình.

Trong dòng tweet mới đăng hôm 19/7, Tổng thống Trump cho biết: "Tôi thích phát biểu thứ nhất của ông John Williams hơn nhiều so với phát biểu thứ hai", tức là ông Trump ủng hộ việc Fed cắt giảm lãi suất và cảm thấy không hài lòng khi văn phòng của ông Williams đính chính lời ông vừa phát biểu.

Tuy nhiên ông Trump lại nhầm lẫn khi nói: "Ông Williams đã đúng 100% khi chỉ ra rằng Fed nâng lãi suất quá nhanh và quá sớm". 

Trong thực tế ông Williams chưa bao giờ nói Fed nâng lãi suất "quá nhanh và quá sớm", chính ông Trump mới là người liên tục lặp lại lời chỉ trích này.

Ông Trump còn cho rằng Fed nên "chấm dứt việc thắt chặt định lượng điên rồ" và "Nước Mỹ đang ở trong một thế giới cạnh tranh và chúng ta đang giành chiến thắng nhưng không phải là nhờ Fed".

Vị Tổng thống đưa ra hai lí do để ủng hộ giảm lãi suất. 

Thứ nhất, "hiện tại hầu như không có lạm phát" nên Fed có thể giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế mà không lo lạm phát quá cao. Thực tế, tỉ lệ lạm phát tháng 6 vừa qua là 1,6% trong khi mục tiêu lạm phát của Fed là không quá 2%.

Thứ hai, tăng trưởng kinh tế sẽ giúp làm giảm tỉ lệ nợ/GDP và đây là cơ hội để tạo ra "của cải và thành công chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ".

Theo ông Trump, nếu Fed không nâng lãi suất quá nhanh và quá nhiều (4 lần trong năm 2018) thì kinh tế Mỹ "sẽ còn mạnh mẽ hơn hiện nay". 

Hồi đầu tháng 7, ông Trump cũng từng nêu ra luận điểm tương tự khi trả lời báo giới: "Nếu Fed hạ lãi suất, kinh tế Mỹ sẽ phi như tên lửa. Nhưng thực tế chúng ta đang phải trả lãi suất rất cao một cách không cần thiết. Ngân hàng trung ương của chúng ta – Fed không hiểu gì về công việc mà họ đang làm".

Song Ngọc