|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Xét Xử ông Đinh La Thăng

VKS đề nghị giữ nguyên án 13 năm tù với ông Đinh La Thăng, giảm nhẹ án với 2 cựu lãnh đạo PVN còn lại

VKS đề nghị giữ nguyên án 13 năm tù với ông Đinh La Thăng, giảm nhẹ án với 2 cựu lãnh đạo PVN còn lại

VKS nêu quan điểm, bản án sơ thẩm quy kết các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ đúng pháp luật. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh La Thăng chỉ thừa nhận trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đề nghị giữ nguyên quyết định như bản án sơ thẩm.  
Doanh nghiệp -12:38 | 10/05/2018
[LIVE] Xét xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng sáng 10/5: Ông Thăng tha thiết mong HĐXX xem xét rộng lượng việc chỉ định PVC làm tổng thầu

[LIVE] Xét xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng sáng 10/5: Ông Thăng tha thiết mong HĐXX xem xét rộng lượng việc chỉ định PVC làm tổng thầu

Phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng và đồng phạm sáng nay (10/5), ông Thăng rất tha thiết mong HĐXX xem xét hết sức rộng lượng việc chỉ định PVC làm tổng thầu bởi điều kiện bối cảnh đất nước lúc đó hết sức khó khăn, không có bất kỳ nhà thầu Việt Nam nào có kinh nghiệm tổng thầu của nhà máy nhiệt điện với công suất 1.200W.
Doanh nghiệp -10:03 | 10/05/2018
Ông Đinh La Thăng bị khai trừ Đảng

Ông Đinh La Thăng bị khai trừ Đảng

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Thời sự -17:15 | 09/05/2018
Bị cáo Đinh La Thăng: Tôi thấy mình có lỗi nên không thể cầm bút mà khai thành tích của mình

Bị cáo Đinh La Thăng: Tôi thấy mình có lỗi nên không thể cầm bút mà khai thành tích của mình

Bị cáo Đinh La Thăng khai báo trước tòa: "Tôi không ngủ được, tôi thấy mình có lỗi nên không thể cầm bút mà khai ra thành tích của mình. Tôi làm chủ tịch từ tháng 2/2006-8/2011, sau 7 năm thực hiện đã đưa dầu khí thành tập đoàn kinh tế trụ cột hàng đầu đất nước, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền trên biển… về thành tích gia đình, bản thân tôi không đưa ra điều đó."
Doanh nghiệp -15:35 | 09/05/2018
Bị cáo Đinh La Thăng: 'Tôi không có ép buộc, đổ lỗi cho bất kỳ ai'

Bị cáo Đinh La Thăng: 'Tôi không có ép buộc, đổ lỗi cho bất kỳ ai'

Trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng nói đẩy nhanh tiến độ thì vẫn tốt hơn. Bản thân bị cáo chỉ đạo là phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Các lãnh đạo của Tập đoàn không thể nào mà kiểm tra chứng cứ được mà cái này 2 đơn vị tự bịa ra các hợp đồng khống.
Doanh nghiệp -09:30 | 09/05/2018
Ngày 7-5 xử phúc thẩm vụ án ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Ngày 7-5 xử phúc thẩm vụ án ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Dự kiến ngày 7-5, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm ra xử phúc thẩm theo kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt.
Thời sự -21:47 | 25/04/2018
Ông Đinh La Thăng kháng cáo bản án sơ thẩm thứ hai

Ông Đinh La Thăng kháng cáo bản án sơ thẩm thứ hai

Nguyên chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam đề nghị được xem xét toàn bộ bản án, cả về tội danh, hình phạt cho mình.
Thời sự -08:21 | 17/04/2018
Chưa kê biên tài sản của ông Đinh La Thăng

Chưa kê biên tài sản của ông Đinh La Thăng

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã họp báo thông tin, trao đổi với các cơ quan báo chí về tình hình hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.
Thời sự -06:55 | 07/04/2018
Lo khó thu hồi 630 tỷ đồng từ ông Đinh La Thăng

Lo khó thu hồi 630 tỷ đồng từ ông Đinh La Thăng

Mặc dù hai bản án tuyên ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phải bồi thường 630 tỷ đồng chưa có hiệu lực pháp luật, nhưng cơ quan thi hành án dân sự lo lắng sẽ khó thu hồi khoản tiền rất lớn này khi quá trình tố tụng không kê biên, phong toả tài sản của ông Thăng.
Tài chính -15:49 | 02/04/2018
Vụ án ông Đinh La Thăng: Mất 800 tỉ, PVN được bồi thường 1.073 tỉ

Vụ án ông Đinh La Thăng: Mất 800 tỉ, PVN được bồi thường 1.073 tỉ

Hai bản án (đều chưa có hiệu lực) xét xử 2 vụ án của ông Đinh La Thăng và các đồng phạm đã tuyên, buộc ông Thăng phải bồi thường tổng số tiền là 630 tỉ đồng.
Doanh nghiệp -12:26 | 02/04/2018
Ông Đinh La Thăng bồi thường 600 tỉ đồng thế nào?

Ông Đinh La Thăng bồi thường 600 tỉ đồng thế nào?

Đối với những tài sản của ông Đinh La Thăng - người bị TAND TP Hà Nội trong phiên xét xử sơ thẩm tuyên án 18 năm tù và bồi thường 600 tỉ đồng - đã được làm rõ, kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì sẽ được thi hành án ngay sau khi có quyết định thi hành án.
Tài chính -14:57 | 30/03/2018
Ông Đinh La Thăng: 'Bị cáo không quanh co, chối tội'

Ông Đinh La Thăng: 'Bị cáo không quanh co, chối tội'

Đối đáp tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo mà đứng đầu là bị cáo Đinh La Thăng. Trong khi đó, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) cho rằng, bản thân hoàn toàn không bịa đặt gì, không quanh co, chối tội.
Thời sự -14:50 | 24/03/2018
Phiên xử ông Đinh La Thăng:  VKS bác bỏ toàn bộ quan điểm bào chữa

Phiên xử ông Đinh La Thăng: VKS bác bỏ toàn bộ quan điểm bào chữa

Sáng nay, 24-3, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện VKS đã đối đáp lại với quan điểm bào chữa của các luật sư. Theo đó, VKS bác bỏ các quan điểm bào chữa.
Tài chính -10:42 | 24/03/2018
Oceanbank đề nghị nhận lại 20 tỷ đồng mà Nguyễn Xuân Sơn đưa cho Ninh Văn Quỳnh

Oceanbank đề nghị nhận lại 20 tỷ đồng mà Nguyễn Xuân Sơn đưa cho Ninh Văn Quỳnh

Mặc dù đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) kiến nghị trả lại 20 tỷ đồng cho PVN, nhưng PVN xác định, việc xử lý vật chứng 20 tỷ đồng là quan hệ cá nhân giữa bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Ninh Văn Quỳnh. Còn Oceanbank đề nghị được nhận lại khoản tiền này.
Tài chính -21:30 | 23/03/2018
Ngân hàng Nhà nước: Mua OceanBank 0 đồng là đúng!

Ngân hàng Nhà nước: Mua OceanBank 0 đồng là đúng!

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nói các ban ngành kết luận mua 0 đồng là đúng. Luật sư đề nghị công bố văn bản, đại diện NHNN nói đó là văn bản mật.
Tài chính -13:52 | 22/03/2018
Xét Xử ông Đinh La Thăng