Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã tăng hơn 120.000 ca vào ngày 5/11 - mức tăng kỉ lục hàng ngày thứ hai liên tiếp trong khi Pháp cũng tiếp tục ghi nhận kỉ lục 60.486 ca nhiễm mới vào ngày 6/11. Điều này đang gây áp lực lớn lên nhu cầu dầu thô thế giới.
Theo trang Oilprice, giả sử một kịch bản có thể được gọi là bế tắc chính trị ở Washington DC xảy ra dưới sự kiểm soát của Tổng thống Joe Biden, giới chuyên gia cho rằng điều này sẽ khiến cổ phiếu tăng giá.
Giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng khoảng 3%. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây chỉ là đợt tăng ngắn hạn bởi còn nhiều yếu tố bất lợi đối với thị trường dầu thô, nhất là ảnh hưởng từ dịch COVID-19.
Kết thúc phiên giao dịch tuần này, giá dầu tiêp tục ghi nhận mức giảm thứ hai hàng tháng khi các ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở châu Âu và Mỹ làm gia tăng mối lo ngại về triển vọng tiêu thụ nhiên liệu.
Một chủ đầu mối kinh doanh xăng dầu phía Nam nhận định nếu Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hoặc giảm chi quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể giảm 200 - 300 đồng/lít trong kì điều chỉnh ngày 27/10.
Thống kê từ số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy, xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam 9 tháng đầu năm nay giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kì năm trước.
Tuần vừa qua, giá dầu đã giảm xuống do lo ngại nguồn cung tăng trong bối cảnh nhu cầu phục hồi chậm chạp khi nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Âu, đang áp dụng lại một số biện pháp để hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.