Tuần vừa qua, giá dầu tăng chạm mức cao nhất trong 9 tháng nhờ sự lạc quan của các nhà giao dịch về tiến độ đối với thỏa thuận kích thích tài khóa của Mỹ và nhu cầu lọc dầu kỷ lục ở Trung Quốc và Ấn Độ.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (IEA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 15,2 triệu thùng lên 503,2 triệu thùng trong tuần trước, trong khi kì vọng của các nhà phân tích là giảm 1,4 triệu thùng, theo Reuters.
Giá dầu tăng sau khi OPEC+ đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng sau nhiều ngày bất đồng nội bộ. Các thành viên đã quyết định tự nguyện điều chỉnh sản lượng cắt giảm tháng 1/2021 thêm 0,5 triệu thùng/ngày từ 7,7 triệu thùng/ngày xuống còn 7,2 triệu thùng/ngày.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh bao gồm Nga đang nghiêng về khả năng trì hoãn tăng sản lượng dầu theo kế hoạch của năm tới trong ít nhất ba tháng để hỗ trợ giá “vàng đen” khi đại dịch COVID-19 bùng phát làn sóng thứ hai.
Giá dầu đã tăng hơn 1% vào phiên giao dịch ngày 20/11, ghi nhận tuần thứ ba tăng liên tiếp, nhờ việc thử nghiệm vắc xin COVID-19 thành công. Trong khi đó, một số nước gia hạn lệnh phong tỏa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Giá dầu giảm xuống dưới 41 USD/thùng tại New York do sự lây lan của dịch bệnh làm giảm triển vọng nhu cầu. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu thô vẫn tăng hơn 8% sau tin tức về sự đột phá của vắc xin COVID-19.