Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về giá bán than kể từ 1/9/2017.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh).
Từ khi cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới nổ ra, than đá, một loại nhiên liệu hóa thạch, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người.
Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một công ty Indonesia đã ký bản ghi nhớ với đối tác Việt Nam về kế hoạch xây dựng một cảng biển trị giá 1 tỉ USD tại Việt Nam.
TKV đang thực hiện điều hành sản xuất theo khả năng tiêu thụ để hàng tháng phấn đấu giảm tồn kho tối thiểu 500.000 tấn than các loại nhằm cuối năm đưa tồn kho về mức hợp lý.
Với hầu hết các dự án nhiệt điện than là của nhà đầu tư Trung Quốc và sẽ phải nhập một lượng than lớn, an ninh năng lượng của chúng ta có nguy cơ phụ thuộc nặng vào nước ngoài.
Quỹ Tiền tệ Quốc tệ (IMF) đã kêu gọi Trung Quốc nâng cao hơn nữa mục tiêu cắt giảm công suất dư thừa trong ngành công nghiệp thép và than đá của nước này. Đồng thời đưa thêm các nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động.
Số liệu của Thomson Reuters cho biết, lượng than nhập khẩu của Trung Quốc tăng 13,6 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, nhập khẩu than của Ấn Độ giảm 16,3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2016.
Reuters cho biết, xuất khẩu than đá của Mỹ tăng hơn 60% trong năm nay nhờ nhu cầu từ châu Âu và châu Á tăng mạnh, giúp chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố những nỗ lực nhằm khôi phục ngành công nghiệp đang suy sụp đã mang lại kết quả.
Cuối quý I, Kho bạc Nhà nước gửi hơn 560.000 tỷ đồng tại các Big4 ngân hàng, trong đó Vietcombank đang là ngân hàng được gửi nhiều nhất với hơn 189.000 tỷ đồng. Đây là nguồn hỗ trợ thanh khoản quan trọng với các ngân hàng hiện nay.