Mặc dù, giá heo hơi hôm nay vẫn ghi nhận tăng 1.000 đồng tại tỉnh Nam Định, nhưng tại các tỉnh còn lại thuộc miền Bắc giá heo không thay đổi so với ngày hôm qua. Nhiều người chăn nuôi nhận định, giá heo sẽ đi vào ổn định sau chuỗi tăng mạnh vừa qua.
Thái Lan dự báo xuất khẩu của quốc gia này trong năm nay sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với dự báo đưa ra trước đó nhờ sự bùng nổ của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc. Theo đó đưa xuất khẩu vượt qua mức kỷ lục ghi nhận trong năm ngoái.
Giá heo hơi hôm nay (20/7) tại Trung Quốc bình quân giảm thêm 0,01 nhân dân tệ xuống 12,22 nhân dân tệ/kg (tương đương 41.464,64 đồng/kg), giảm 0,04 nhân dân tệ so với tuần trước.
Một quan chức từ Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, giá thịt heo tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến sẽ giảm cho đến hết năm nay trong bối cảnh tỷ lệ sản xuất cao đang diễn ra trên toàn quốc.
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh tại nhiều tỉnh miền Bắc, với biên độ dao động trong khoảng 1.000 - 1.500 đồng/kg. Đà tăng mạnh này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu giá có thể vượt qua mốc 55.000 đồng hay không?
Giá heo hơi hôm nay (19/7) tại Trung Quốc bình quân tiếp tục giảm nhẹ so với ngày hôm qua xuống 12,23 nhân dân tệ/kg (tương đương 41.822,83 đồng/kg), nhưng vẫn tăng 0,07 nhân dân tệ so với tuần trước.
Trước khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc nổ ra, cứ 10 chân heo và đầu heo bán ra nước ngoài sẽ được các nhà chế biến thịt heo Mỹ xuất khẩu 9 phần sang Trung Quốc và Hồng Kông với mức giá cao hơn bất kỳ nơi nào.
Giá heo hơi hôm nay (18/7) tại Trung Quốc bình quân giảm thêm 0,05 nhân dân tệ xuống 12,23 nhân dân tệ/kg (tương đương 42.035,78 đồng/kg), so với tuần trước tăng 0,41 nhân dân tệ/kg.
Theo Japantimes, chính phủ Nhật Bản đang thảo luận về kế hoạch kéo dài thời hạn sử dụng tốt nhất cho các sản phẩm thịt heo để thúc đẩy sản lượng xuất khẩu.
Mặc dù không phổ biển, nhưng mức giá 55.000 đồng đã xuất hiện nhiều hơn tại các địa phương phía Bắc, trong khi giá heo hơi tại hai miền còn lại dao động chủ yếu ở mức 46.000 đồng/kg.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.