Thế giới đã có hơn 4,1 triệu người mắc COVID-19 và hơn 283.000 người tử vong tính đến sáng nay. Trong đó, Anh đã vượt Italy và trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới với hơn 219.000 ca nhiễm và gần 32.000 ca tử vong.
Thất vọng trước cách Amazon hành xử với người lao động trong thời kì dịch COVID-19 lây lan ở Mỹ, nhiều tài năng công nghệ đã bỏ việc và trở thành lực lượng phê phán gay gắt tập đoàn.
Tính đến 6h sáng nay, số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam vẫn duy trì ở 288 ca, trong đó đã có 241 ca khỏi bệnh, tương đương 84%. Đã 24 ngày trôi qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.
Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nước này sẽ tận dụng cơ hội hậu COVID-19 vượt lên chính mình và đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực trên thế giới.
Các nhà kinh tế đã đưa ra bình luận sau khi chứng khoán Mỹ chứng kiến mức tăng hàng tuần đầu tiên trong 3 tuần trở lại đây, bất chấp số liệu mới nhất về tình hình ảm đạm trên thị trường lao động Mỹ.
Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng đến khi nào Việt Nam có thể công bố hết dịch COVID-19? Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có những phân tích cụ thể.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết, bệnh nhân 91 (phi công người Anh) hiện tiên lượng còn rất nặng, trong hôm nay các chuyên gia sẽ tiến hành hội chẩn chuyên môn về vấn đề ghép phổi cho bệnh nhân.
Khu nhà ở sinh viên tỉnh Bạc Liêu hiện cách li 280 trường hợp người Việt trở về từ nước ngoài. Trong đó có 57 ca tiếp xúc trực tiếp với 17 bệnh nhân COVID-19 mới nhất của Việt Nam.
Chiều 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 161 công dân từ Mỹ về Việt Nam và cách ly tại Sư đoàn 390 (Bỉm Sơn, Thanh Hoá).
Tính đến sáng nay, dịch COVID-19 đã khiến hơn 4 triệu người trên toàn cầu mắc và hơn 280.000 người tử vong. Trong đó, Mỹ và Nga vẫn đang ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm mỗi ngày trong khi Trung Quốc chỉ có 1 ca nhiễm mới trong 24h qua.
Nhà chức trách y tế Hàn Quốc hôm nay, 9/5 đã phát đi cảnh báo khẩn sau khi có gần 20 người được xác định đã lây nhiễm virus corona chủng mới từ một bệnh nhân Covid-19 ở Seoul.
Quốc hội khoá XVI vừa phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, 14 Bộ trưởng và 3 thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031