Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính trong tháng 10 giảm 7,68%, ghi nhận tháng giảm thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, lũy kế 10 tháng đầu năm, xuất khẩu vẫn tăng 9,73%.
Nhập khẩu bông trong tháng 8 tăng sau khi hai tháng trước đó suy giảm liên tiếp, nâng lượng bông nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2017 tăng cả lượng và trị giá so với cùng kỳ 2016. Giá nhập trung bình đạt 1829,5 USD/tấn.
Đó là ý kiến được ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam đưa ra tại Ngày hội Cotton Day 2017 do Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) tổ chức tại TP.HCM chiều 12/9.
Từ đầu năm 2017 đến nay, ngành dệt may Việt Nam đã xuất khẩu được 19,8 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 66% kế hoạch xuất khẩu cả năm (30 tỷ USD).
Người đứng đầu hiệp hội xuất khẩu bông của Ai Cập cho biết, xuất khẩu bông của quốc gia này sẽ lên đến 38.000 tấn trong mùa vụ năm 2016 - 2017 kết thúc vào tháng này, tăng 19% so với năm ngoái. Nguyên nhân là vì Ai Cập đang tìm cách giành lại thị phần đã mất sau đợt tăng giá vào năm 2011.
Theo số liệu của WTO, Việt Nam cùng với Bangladet và Trung Quốc là ba nước nhập khẩu bông lớn nhất thế giới. Lượng nhập khẩu bông của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên do ngành dệt may ngày càng tăng trưởng và nhu cầu về bông sợi cũng tăng lên, nhất là từ Trung Quốc.
HSBC Việt Nam ghi nhận lợi nhuận 2025 đạt 4.141 tỷ đồng, giảm về mức thấp nhất 4 năm do thu nhập cốt lõi suy yếu, dù vậy thu nhập bình quân nhân viên vẫn duy trì quanh 1 tỷ đồng mỗi năm.