Thị trường cà phê quí II nổi bật với thông tin tình hình sản xuất cà phê của Việt Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết khô hạn tại khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết với mức giá cạnh tranh và xuất khẩu đang tăng mạnh trở lại sau khi gỡ bỏ hạn ngạch, Việt Nam có cơ hội lớn để vượt qua Thái Lan về xuất khẩu gạo toàn cầu ngay trong năm nay.
Giá đường thế giới có chiều hướng tăng trong tháng 5, tuy nhiên ngành đường Việt Nam vẫn gặp khó. Thị trường trong nước trải qua niên vụ 2019/2020 với diện tích mía, số lượng nhà máy hoạt động và sản lượng mía đường thấp nhất trong 19 năm gần đây.
Trong khi hoạt động thương mại thép tại châu Âu và châu Mỹ suy yếu do dịch COVID-19 bùng phát mạnh, thị trường thép Trung Quốc lại ghi nhận diễn biến ngược chiều nhờ nhu cầu xây dựng bùng nổ, các đơn đặt hàng máy móc và ô tô vượt kì vọng.
Chịu tác động từ dịch COVID-19 và sự kiện giá dầu tương lai âm, giá đường thế giới giảm nhẹ vào tháng 4. Trong khi đó, giá đường Việt Nam nằm dưới giá thành sản xuất do đường nhập chính ngạch (ATIGA) và đường Thái Lan gây áp lực.
Thị trường lúa gạo đang được đánh giá “ấm” nhất trong hai năm trở lại đây nhờ quyết định cho phép xuất khẩu gạo trở lại trạng thái bình thường từ 1/5 của Thủ tướng Chính phủ.
Hầu hết thị trường sản xuất thép lớn trên thế giới đều ghi nhận sự sụt giảm khi dịch COVID-19 lây lan mạnh, đặc biệt là khối châu Âu và Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc dần lấy lại đà hồi phục từ đầu tháng 3 và đẩy mạnh việc nhập khẩu nguyên vật liệu cùng một số sản phẩm thép.
Nhiều nơi trên thế giới đã kết thúc niên vụ sản xuất mía nhưng tình hình khô hạn nên việc thu hoạch không năng suất. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu toàn cầu giảm mạnh và tạo áp lực cho giá đường.
Nhu cầu lúa gạo toàn cầu được dự báo vẫn còn ở mức cao trong thời gian tới. Cộng với việc hoạt động sản xuất cũng như xuất khẩu của nhiều quốc gia đang bị ảnh hưởng tiêu cực nên nguồn cung gạo được dự báo phần nào sẽ trở nên “khan hiếm” hơn trước.
Thời gian tới, thị trường sẽ đón thêm hàng tỷ cổ phiếu mới khi loạt doanh nghiệp triển khai kế hoạch tăng vốn. Nguồn cung chủ yếu đến từ các ngân hàng như NCB, HDBank, MBBank, ABBank, cùng các doanh nghiệp chứng khoán đầu ngành như TCBS và SSI.