|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chính phủ Trung Quốc khuyến khích người chăn nuôi heo tái đàn để đảm bảo nguồn cung thịt

15:15 | 07/06/2019
Chia sẻ
Hôm 5/6, cơ quan nội các Trung Quốc cho biết quốc gia châu Á khuyên khích người chăn nuôi heo tái đàn, và tăng sản lượng gia cầm, thịt bò và thịt heo để củng cố nguồn cung thịt.

Động thái diễn ra sau khi sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi (ASF) tàn phá đàn heo khổng lồ của Trung Quốc, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt loại protein được ưa thích tại thị trường tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới. 

Trung Quốc đã báo cáo hơn 120 trường hợp bùng phát dịch bệnh trên toàn bộ tỉnh và khu vực của Trung Quốc đại lục, cũng như đảo Hải Nam và Hong Kong, kể từ khi ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại quốc gia châu Á vào đầu tháng 8.

Bệnh dịch có thể khiến sản lượng thịt heo giảm 30% trong năm nay, theo Rabobank. 

Đàn heo nái của Trung Quốc đã giảm 22% trong tháng 4 so với một năm trước, ghi nhận mức giảm lớn chưa từng có trong lịch sử. 

Đầu tuần này, Bắc Kinh đã thúc giục chính quyền các tỉnh hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi để giúp ổn định sản lượng thịt heo. 


Lyly Cao