|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chính phủ Mỹ nợ hơn 31.000 tỷ USD, một năm phải trả 1.000 tỷ USD tiền lãi

16:22 | 03/03/2023
Chia sẻ
Với khối nợ hơn 31.000 tỷ USD, trong năm 2022 vừa qua, chính phủ Mỹ phải chi khoảng 1.000 tỷ USD để thanh toán tiền lãi, gần 20% trong số này chảy vào túi các chủ nợ ở nước ngoài. Nhật Bản và Trung Quốc là những nước cho Mỹ vay nhiều nhất.

Theo số liệu của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), tính đến quý IV/2022, chính phủ Mỹ đang nợ số tiền là 31.455 tỷ USD, cao hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Số nợ trên thường nằm dưới dạng trái phiếu, tín phiếu Kho bạc do Bộ Tài chính Mỹ phát hành.

Những năm gần đây, nợ của chính phủ Mỹ tăng nhanh chóng vì các biện pháp kích thích kinh tế trong thời COVID. Đến tháng 1/2023, Mỹ đã chạm trần nợ công. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp đặc biệt của Bộ Tài chính,  chính quyền liên bang Mỹ có thể duy trì hoạt động tới tháng 6/2023.

 

Đi cùng khối nợ công khổng lồ này là nghĩa vụ trả lãi. Với việc lãi suất đang tăng nhanh theo chiến dịch chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), gánh nặng trả lãi của chính phủ Mỹ ngày càng lớn. 

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho biết: Trong quý IV/2022, Washington phải trả 279 tỷ USD tiền lãi phát sinh từ các khoản vay của mình. Như vậy, mỗi tháng, chính phủ Mỹ phải bỏ ra hơn 93 tỷ USD cho việc thanh toán lãi.

Chi phí trả lãi ghi nhận mức tăng đột biến kể từ đầu năm 2022, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu quá trình nâng lãi suất để kìm hãm lạm phát. 

 

Trả tiền ngày càng nhiều cho chủ nợ nước ngoài

Chi phí trả lãi cho chủ nợ nước ngoài của Mỹ đang có xu hướng ngày càng tăng, đặc biệt kể từ đại dịch COVID-19. Vào những năm 1960, mỗi năm Mỹ phải trả số lãi là 17,5 tỷ USD .Trong đó, khoảng 17,1 tỷ USD là cho chủ nợ trong nước, 400 triệu USD còn lại tới chủ nợ nước ngoài (chỉ chiếm 2,2%).

Đến đầu thập niên 2010, tỷ lệ chi phí trả lãi cho chủ nợ nước ngoài/tổng chi phí trả lãi ổn định ở khoảng 15%. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2020, tỷ lệ này dần tăng lên 19%, tương đương gần 50 tỷ USD mỗi tháng trả nợ cho chủ nợ nước ngoài vào quý III/2022.

 

Mỹ thu về bao nhiêu từ hoạt động cho vay?

Theo thống kê của BEA, vào quý IV/2022, chính phủ Mỹ thu được gần 30 tỷ USD lãi từ hoạt động cho vay. Số tiền lãi này chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí trả lãi.

Chính phủ Mỹ thường chi nhiều hơn thu, tạo ra thâm hụt và khiến nợ công tăng lên. Trong năm tài chính 2022 (bắt đầu vào tháng 10/2021, kết thúc vào 30/9/2022), chính phủ Mỹ đã chi 6.270 tỷ USD nhưng chỉ thu về 4.900 tỷ USD, tạo ra mức thâm hụt lên tới gần 1.400 tỷ USD.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm tài khóa 2023, Washington đã tiêu hơn 1.930 tỷ USD, cao hơn 9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thu về chỉ 1.470 tỷ USD, thấp hơn 4% so với cùng kỳ. Mức thâm hụt trong 4 tháng này đã đạt 460 tỷ USD.

  Số tiền lãi Mỹ thu về chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí trả lãi vay. 

Minh Quang