Bắc Kinh quyết tâm theo đuổi mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên sản xuất. Washington cũng nhắm đến việc đẩy mạnh sản xuất công nghệ cao và muốn Trung Quốc khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại với Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình có thể phải can thiệp để thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại.
Trong những ngày qua, chính quyền Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực lên lĩnh vực công nghệ và các du học sinh của Trung Quốc, châm ngòi cho sự chỉ trích của Bắc Kinh.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - Mỹ và Trung Quốc - đang ở trạng thái cực kỳ mong manh, khó chịu được thêm bất kỳ biến động nào. Dù tạm thời thoát khỏi bờ vực, tương lai tài chính vẫn đầy bất ổn.
Nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm bảo vệ tài nguyên khoáng sản đang dần được hé lộ. Trung Quốc kiểm soát khoảng 70% hoạt động khai thác đất hiếm và 90% hoạt động chế biến đất hiếm trên thế giới.
Mỹ và Trung Quốc đã đưa ra các tuyên bố riêng biệt rằng cả hai nước đều đồng ý sẽ duy trì liên lạc. Động thái này báo hiệu cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đang có tiến triển.