|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chi phí nhập khẩu năng lượng của Italy tăng hơn gấp đôi trong năm 2022

23:46 | 04/09/2022
Chia sẻ
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Kinh tế Italy Daniele Franco cho biết, chi phí nhập khẩu năng lượng ròng của nước này dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay, lên gần 100 tỷ euro (99,5 tỷ USD) và cảnh báo Chính phủ Italy không thể chi tiêu vô hạn định để hỗ trợ nền kinh tế.

 

(Ảnh minh hoạ: Reuters).

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Kinh tế Italy Daniele Franco cho biết, chi phí nhập khẩu năng lượng ròng của nước này dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay, lên gần 100 tỷ euro (99,5 tỷ USD) và cảnh báo Chính phủ Italy không thể chi tiêu vô hạn định để hỗ trợ nền kinh tế. 

Phát biểu tại Diễn đàn kinh doanh Ambrosetti thường niên ngày 3/9, Bộ trưởng Franco nhấn mạnh khoản nợ cao của nước này làm giảm khả năng điều động tài chính trong tương lai. Ông Franco nói: "Việc tiếp tục bù đắp, ít nhất một phần, để giảm bớt sự tăng giá năng lượng thông qua tài chính công là rất tốn kém và chúng tôi không bao giờ có thể làm đủ".

Chính phủ Italy dự kiến thông qua các biện pháp giúp các công ty và người tiêu dùng đối phó với hóa đơn năng lượng cao vào tuần tới, sau 6 gói viện trợ cho đến nay với tổng trị giá 52 tỷ euro.

Theo ông Franco, chìa khóa để giải quyết vấn đề này là sự vận hành của thị trường năng lượng châu Âu, nơi giá khí đốt tăng cao trong bối cảnh xuất khẩu của Nga bị thu hẹp đã khiến giá điện tăng cao. Bộ trưởng nói: "Điều quan trọng là đưa giá khí đốt và năng lượng trở lại mức bền vững".

Bộ trưởng Franco nêu rõ kim ngạch nhập khẩu năng lượng ròng của Italy là 43 tỷ euro trong năm 2021, tương đương với các năm trước đó.

Kim ngạch nhập khẩu năng lượng dự kiến tăng thêm khoảng 60 tỷ euro vào năm 2022, lên tới khoảng 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và sẽ xóa bỏ phần thặng dư ròng trong trao đổi thương mại của Italy với phần còn lại của thế giới trong những năm gần đây.

3/4 sản lượng điện tiêu thụ điện ở Italy đang phụ thuộc vào nhập khẩu. Điều đó làm tăng tính dễ bị tổn thương của nước này trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay của châu Âu. Hiện nay, tại Italy giá điện đang bị ràng buộc với giá khí đốt và giới quan chức và chuyên gia cho rằng cần có "sự tách biệt hoàn toàn" giữa giá khí đốt và giá điện. 

Dương Hoa

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.