|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CEO Apple Tim Cook nhận lương thưởng kỉ lục hơn 136 triệu USD

18:33 | 09/01/2019
Chia sẻ
Tim Cook – CEO của Apple được nhận khoản tiền thưởng lớn nhất từ trước đến nay sau khi ‘táo khuyết’ đạt doanh thu và lợi nhuận cao kỉ lục trong năm tài chính 2018.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 29/9/2018, CEO của gã khổng lồ công nghệ Apple ẵm khối tiền thưởng trị giá 12 triệu USD – con số lớn nhất kể từ khi ông làm CEO của nhà sản xuất iPhone đến nay.

Ngoài ra, Tim Cook còn nhận lương 3 triệu USD và khối cổ phiếu thưởng trong 10 năm trị giá 121 triệu USD, nâng tổng thu nhập năm tài chính 2018 của ông lên 136 triệu USD. Đó là chưa kể các khoản phúc lợi khác trị giá 682.000 USD.

Khoản tiền thưởng 12 triệu USD kể trên được trả dựa theo thực tế hoàn thành mục tiêu doanh thu và thu nhập hoạt động.

Thưởng đậm vì lãi lớn

Trong năm tài chính 2018, Apple tăng giá sản phẩm iPhone gần 50% lên khoảng 1.000 USD một chiếc. Mặc dù số sản phẩm bán ra không đổi, hãng công nghệ trụ sở tại Cupertino, California này vẫn thu về 166,7 tỉ USD doanh thu bán hàng, tăng 18% so với năm trước.

Trong khi đó, mảng dịch vụ của Apple tăng trưởng 24% và đem về 37,2 tỉ USD doanh thu.

Tính chung tất cả các mảng hoạt động, Apple ghi nhận 265,6 tỉ USD doanh thu và 70,9 tỉ USD thu nhập hoạt động trong năm tài khóa 2018. Cả hai chỉ tiêu này đều cao hơn kế hoạch đề ra lần lượt là 264 tỉ USD và 70 tỉ USD, đồng thời cao hơn trên 15% so với kết quả đạt được trong năm tài khóa trước đó.

Vốn hóa của Apple cũng đã có khoảng thời gian ngắn vượt mốc 1.000 rồi 1.100 tỉ USD, đưa "táo khuyết" trở thành tập đoàn đáng giá nhất thế giới.

Trong 4 năm tài khóa 2014, 2015, 2016 và 2017, tiền thưởng của Tim Cook biến động mạnh thường với giá trị lần lượt là 6,7 triệu USD, 8 triệu USD, 5,4 triệu USD và 9,3 triệu USD. Sở dĩ tiền thưởng năm 2016 thấp là do doanh số của Apple đi xuống.

ceo apple tim cook nhan luong thuong ki luc hon 136 trieu usd
Số tiền thưởng năm tài khóa 2018 là con số cao nhất kể từ khi Tim Cook làm CEO của Apple. Nguồn: Bloomberg.

Về phần cổ phiếu thưởng, số lượng cụ thể mà Tim Cook nhận được phụ thuộc vào biến động giá cổ phiếu Apple so với các cổ phiếu khác trong rổ S&P 500. Tháng 8/2018, Tim Cook được nhận 560.000 cổ phiếu vì Apple tăng giá mạnh hơn 2/3 số cổ phiếu trong chỉ số trong khung thời gian ba năm.

Trong năm tài khóa 2018, cổ phiếu Apple tăng giá 49% nếu tính cả khoản cổ tức được tái đầu tư, cao gấp gần 3 lần chỉ số tham chiếu S&P 500.

ceo apple tim cook nhan luong thuong ki luc hon 136 trieu usd

Tương lai u ám của Apple

Tuy nhiên, để lặp lại thành tích của 2018 trong năm tài khóa 2019 quả không dễ dàng gì. Tuần trước, Apple hạ ước tính doanh thu quí I (kết thúc ngày 31/12/2018) từ khoảng 89-93 tỉ USD xuống còn 84 tỉ USD chủ yếu do nhu cầu của thị trường Trung Quốc sụt giảm, đây là lần đầu tiên hãng này hạ ước tính doanh thu trong gần 20 năm qua.

Tính từ khi ‘tin xấu’ này được công bố tới nay, giá cổ phiếu Apple đã giảm 12%.

Vốn hóa của Apple hiện còn chưa đầy 700 tỉ USD khiến công ty này tụt xuống vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng doanh nghiệp đáng giá nhất, sau Amazon, Alphabet và Microsoft. Hơn 400 tỉ USD vốn hóa của “táo khuyết” đã bay hơi.

Theo tin mới nhất từ Nikkei Asian Review, Apple đã quyết định giảm 10% số lượng iPhone sản xuất trong quí từ tháng 1 đến tháng 3/2019.

Đồng sự của Tim Cook được đối đãi ra sao?

4 lãnh đạo khác của Apple nhận khối tiền thưởng 4 triệu USD; tính cả lương và thưởng bằng cổ phiếu, mỗi người ôm về nhà 26,5 triệu USD. Một phần khối cổ phiếu thưởng được gắn với giá cổ phiếu mục tiêu trong tương lai, phần còn lại phải được giữ trong suốt thời gian làm việc tại Apple.

Thu nhập của Giám đốc thiết kế Jony Ive – được coi là người lao động quan trọng nhất của Apple – không được công bố.

Xem thêm

Kiên Dương