|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Cậu cả' nhà Vingroup là một trong những người nắm quyền quyết định chiến lược cao nhất tại VinFast

17:04 | 11/03/2022
Chia sẻ
Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả ông Phạm Nhật Vượng, nằm trong Hội đồng thành viên gồm 4 người của VinFast.
'Cậu cả' nhà Vingroup là một trong những người nắm quyền quyết định chiến lược cao nhất tại VinFast - Ảnh 1.

Nhân tố bí ẩn tại VinFast. (Ảnh minh họa: Chí Dũng).

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hồi trung tuần tháng 3/2021, VinFast đã tăng vốn điều lệ từ hơn 37.600 tỷ đồng lên gần 42.500 tỷ đồng. Trong đó có 6 cổ đông góp vốn, gồm: Tập đoàn Vingroup góp 51,52% cổ phần, CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nắm 40,98% cổ phần và ông Phạm Nhật Vượng góp 5% vốn.

Ngoài ra, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng cùng bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương mỗi người nắm giữ 1% cổ phần tại VinFast. Đặc biệt, 0,5% cổ phần VinFast còn lại tương ứng với 212 tỷ đồng vốn góp là của ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả ông Vượng.

Phạm Nhật Quân Anh sinh năm 1993, được giới thiệu là có trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh, bắt đầu làm việc tại Vingroup từ 2015 đến nay.

Mới đây, thông tin tờ Doanh nghiệp & Tiếp thị có được, đã hé lộ vị trí làm việc của Phạm Nhật Quân Anh tại Vingroup. Cụ thể, hiện Quân Anh đang giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên VinFast - tổ chức có quyền quyết định cao nhất tại hãng xe này.

Tại thời điểm 21/12/2021, Hội đồng này có 4 người, gồm: Chủ tịch Phạm Nhật Vượng (1968), và ba Phó Chủ tịch bà Nguyễn Thị Mai Hoa (1969), bà Thái Thị Thanh Hải (1974) và ông Phạm Nhật Quân Anh (1993).

Về đường hướng phát triển của VinFast, theo thông tin đăng tải trên Bloomberg, Vingroup đang xem xét đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ đối với công ty sản xuất ô tô VinFast, dự kiến huy động khoảng 2 tỷ USD.

VinFast kỳ vọng vào mức định giá ít nhất 50 tỷ USD sau khi niêm yết, theo Bloomberg. Còn theo Reuters, mức định giá kỳ vọng có thể lên đến 60 tỷ USD. Nếu thành công, hãng xe sẽ trở thành công ty Việt Nam đầu tiên niêm yết tại Mỹ.

Vingroup cũng nhấn mạnh muốn làm rõ rằng công ty thường xuyên xem xét các lựa chọn để huy động vốn và đầu tư cho VinFast. Điển hình là những cơ hội huy động vốn như đầu tư vốn trực tiếp vào công ty, phát hành cổ phiếu mới, sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC), hoặc các giao dịch khác.

Theo đó, việc triển khai các giao dịch huy động vốn theo Vingroup còn tùy thuộc vào điều kiện thị trường và nhu cầu vốn thực tế của công ty. Đồng thời, doanh nghiệp này cho biết công ty sẽ công bố thông tin theo quy định khi quyết định triển khai giao dịch.

Mới đây, VinFast đã tiến vào thị trường Mỹ và châu Âu bằng việc cho ra mắt dải sản phẩm xe điện của mình. Công ty cũng đang đàm phán và tìm kiếm địa điểm để xây dựng nhà máy sản xuất tại Đức, theo nguồn tin của Reuters.

Chí Dũng