|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Cargill tính nâng công suất nhà máy chế biến ngũ cốc tại Trung Quốc

07:43 | 05/08/2019
Chia sẻ
Công ty nông nghiệp và thực phẩm Cargill (Mĩ) này cho hay đã “khôi phục” những cam kết về phát triển nông nghiệp bền vững ở Trung Quốc.

Cụ thể, Cargill dự định nâng công suất của nhà máy chế biến ngũ cốc ở thành phố Songyuan thuộc tỉnh Cát Lâm, khu vực Đông Bắc Trung Quốc, lên 2 triệu tấn vào năm 2020, sau khi đã đầu tư 112 triệu USD vào đây hồi tháng 4/2019.

Trong số các dự án đầu tư nông nghiệp khác ở Trung Quốc của Cargill kể từ đầu năm 2019 có dự án xây dựng một nhà máy trị giá 48,8 triệu USD ở thành phố Chuzhou, tỉnh An Huy ở miền Đông Trung Quốc để tăng sản lượng protein và một nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi trị giá 40 triệu USD ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ phát triển các lĩnh vực chế biến ngũ cốc và các thành phần thực phẩm ở Trung Quốc, Cargill đã thành lập một trung tâm công nghệ và an toàn thực phẩm ở Songyuan có chức năng kiểm nghiệm, nghiên cứu và đào tạo nhân lực về vấn đề an toàn thực phẩm.

Cargill đã thâm nhập thị trường Trung Quốc trong thập niên 1970 và lực lượng lao động của doanh nghiệp này tại Trung Quốc hiện đã lên tới hơn 10.000 người.

Anh Quân