|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 3/6: Nhiều nước đang mở cửa trở lại, Việt Nam chỉ còn 18 bệnh nhân dương tính

08:08 | 03/06/2020
Chia sẻ
Trên toàn cầu tính tới 7h sáng nay có hơn 6,48 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 3 triệu bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh. Nhiều nước trên thế giới xu hướng dịch đang hạ nhiệt và bắt đầu dỡ bỏ dẫn các lệnh hạn chế, giãn cách, mở cửa trở lại. Việt Nam 48 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng...

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 4/6

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 7h sáng nay 3/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trên toàn cầu là 6.484.939 ca, trong đó có 382.368 người thiệt mạng, 3.010.483 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam 48 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng

Tại Việt Nam, bản tin lúc 6h sáng nay 3/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay Việt Nam không ghi nhân ca mắc mới.

Như vậy, đến nay đã 48 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện chỉ còn 18 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Lũy tiến đến nay, Việt Nam có tổng cộng 328 người mắc COVID-19, trong đó có 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 3/6: Nhiều nước đang mở cửa trở lại, Việt Nam chỉ còn 18 bệnh nhân dương tính - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Trường hợp ca bệnh nhập cảnh mới nhất được ghi nhận sáng ngày 30/5 là bé trai 1 tuổi trở về từ Liên Bang Nga. Bé được cách li ngay khi nhập cảnh. Hiện bé đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách li theo dõi sức khỏe hiện là 7.256, trong đó, cách li tập trung tại bệnh viện 23 người, cách li tập trung tại cơ sở khác 6.301 người và cách li tại nhà, nơi lưu trú 932 người. 

Theo thông tin từ Tiểu Ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này số ca khỏi bệnh tại Việt Nam đã là 293/328 bệnh nhân COVID-19 - chiếm tổng số 89% ca bệnh COVID-19 ở nước ta.

35 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Tính đến sáng ngày 3/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Liên quan tình hình bệnh nhân nam phi công người Anh (bệnh nhân 91) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế cho hay nam phi công người Anh đã mỉm cười.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau buổi hội chẩn cùng Tiểu ban điều trị phòng chống dịch COVID -19 của Bộ Y tế và áp dụng các phương án điều trị theo tinh thần hội chẩn, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 91 đã có nhiều cải thiện. Hiện tại, về mặt tri giác, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc, thực hiện được đầy đủ các y lệnh của nhân viên y tế.

Trong 2 ngày qua, các thông số của ECMO được giảm dần và đến chiều 1-6 bệnh nhân đã cai các thông số ECMO. Đây cũng là thời điểm thích hợp để có thể từng bước giảm dần các thông số của ECMO và tiến đến cai ECMO cho bệnh nhân.

Về hình ảnh tổn thương phổi trên X-quang vào ngày 2/6 cho thấy hơn 1/2 của phổi bên trái đã cải thiện gần như hoàn toàn, phổi phải cũng bắt đầu có cải thiện về mặt chức năng hô hấp. Trước đây, ngày 25-5 là xơ hết cả hai bên phổi, tất cả đông đặc.

Bệnh nhân cũng sẽ tiếp tục được sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng của vi khuẩn Burkholderia Cepacia và phòng ngừa những nguy cơ có thể nhiễm khuẩn mới. 

Song song đó, bệnh nhân sẽ tiếp tục được tập vật lý trị liệu tích cực để sớm phục hồi cải thiện về sức cơ cũng như chức năng hô hấp; dinh dưỡng cũng phải đảm bảo để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục. đồng thời cân bằng đầy đủ rối loạn nước điện giải để tránh nguy cơ tổn thương thận có thể tái phát trở lại...

Vì vậy, dù bệnh nhân có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn nặng và cần rất nhiều thời gian để tiếp tục điều trị.

Tính đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 77 ngày điều trị, trong đó quá trình điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM bắt đầu từ ngày 18/3- 22/5; tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều muộn ngày 22/5 đến nay.

Nhiều nước trên thế giới đang mở cửa trở lại

Trên thế giới, xu thế dịch hạ nhiệt tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2.

Trong 24 giờ qua, thế giới có 2 nước ghi nhận số ca tử vong vẫn ở mức trên 1.000 ca là Mỹ (1.101 ca) và Brazil (1.197 ca). Nước Anh chứng kiến số ca tử vong tăng trở lại với 324 trường hợp; trong khi ở Ấn Độ và Mexico ghi nhận số ca tử vong tăng vẫn ở mức khá cao với trên 200 ca mỗi ngày.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 3/6: Nhiều nước đang mở cửa trở lại, Việt Nam chỉ còn 18 bệnh nhân dương tính - Ảnh 2.

Người dân deo khẩu trang, đi dạo bộ ở Chinatown, London, Anh. Ảnh: Reuters.

Tại Đức, trong vòng 24 giờ qua, nước này chỉ ghi nhận 21 ca tử vong và 168 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, giảm so với nhiều ngày trước đó. Số bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tích cực những trong tuần qua ở Đức cũng đã giảm mạnh. Tính đến hết ngày 2/6 chỉ còn 689 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó một nửa số ca phải dùng máy trợ thở.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 2/6 thông báo Chính phủ Đức sẽ dỡ bỏ cảnh báo đi lại với các nước châu Âu trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội được áp đặt trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo đó, Đức sẽ dỡ bỏ cảnh báo đi lại và bắt đầu từ ngày 15/6 có thể nối lại việc đi lại ở ít nhất 31 nước châu Âu. 

Tại Nga, trong 24 giờ qua ghi nhận 8,863 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 182 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 và tử vong tại nước này lên 423.741 và 5.037 ca.

Các trung tâm thương mại và công viên tại thủ đô Moskva của Nga được mở cửa trở lại từ ngày 1/6 khi thành phố này nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm kiềm chế dịch COVID-19 lây lan, cho dù số ca nhiễm tại Nga vẫn đang đứng thứ 3 thế giới.

Ngày 2/6, Tổng thống Vladimir Putin đã phê chuẩn kế hoạch khôi phục nền kinh tế nước này do Thủ tướng Mikhail Mishustin đệ trình. Theo thông báo, chi phí của kế hoạch lên tới 5.000 tỉ ruble (72,75 tỉ USD), và mục tiêu chính là hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19.

Kế hoạch này gồm gần 500 điểm nhằm duy trì cung cầu trong xã hội và khởi động lại năng lực sản xuất. Kế hoạch gồm 3 giai đoạn: ổn định tình hình đến cuối năm 2020, phục hồi từ đầu năm 2021 và chuyển sang tăng trưởng trong quý IV/2021.

Khánh Hà

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.