|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 2/6: Nga tuyên bố đã qua đỉnh dịch, Ấn Độ kéo dài lệnh phong tỏa, Việt Nam chỉ còn 35 ca đang điều trị

07:30 | 02/06/2020
Chia sẻ
Xu hướng chung ở nhiều nước trên thế giới là dịch virus corona đang được kiểm soát tốt và các biện pháp hạn chế để phòng dịch đang dần được dỡ bỏ. Nga tuyên bố đã qua đỉnh dịch, Italy ghi nhận số ca mắc mới trong hôm qua có mức tăng thấp nhất theo ngày tính từ cuối tháng 2 đến nay.

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 3/6

Bản tin lúc 6h sáng nay 2/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay Việt Nam không ghi nhân ca mắc mới.

Như vậy, đến nay đã 47 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện chỉ còn 18 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Lũy tiến đến nay, Việt Nam có tổng cộng 328 người mắc COVID-19, trong đó có 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 2/6: Nga tuyên bố đã qua đỉnh dịch, Ấn Độ kéo dài lệnh phong tỏa, Việt Nam chỉ còn 35 ca đang điều trị - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Trường hợp ca bệnh nhập cảnh mới nhất được ghi nhận sáng ngày 30/5 là bé trai 1 tuổi trở về từ Liên Bang Nga. Bé được cách li ngay khi nhập cảnh. Hiện bé đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách li theo dõi sức khỏe hiện là 7.256, trong đó, cách li tập trung tại bệnh viện 23 người, cách li tập trung tại cơ sở khác 6.301 người và cách li tại nhà, nơi lưu trú 932 người. 

Theo thông tin từ Tiểu Ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này số ca khỏi bệnh tại Việt Nam đã là 293/328 bệnh nhân COVID-19 - chiếm tổng số 89% ca bệnh COVID-19 ở nước ta.

35 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Tính đến sáng ngày 2/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Tối qua 1/6, thông tin từ Bộ Y tế cho biết trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là nữ đi theo đường mòn, lối mở từ Trung Quốc vào tỉnh Cao Bằng, sau đó đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. 

Liên quan đến trường hợp này, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 cho biết theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP HCM đã phát hiện một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là trường hợp nữ, sinh năm 1990.

Trước đó, tối ngày 28/5, trường hợp này đi theo đường mòn, lối mở từ Trung Quốc vào tỉnh Cao Bằng, sau đó đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế TP HCM triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại thành phố và thông báo cho các đơn vị địa phương liên quan để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Được biết, người phụ nữ này được đưa từ Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM vào lúc 15h30 ngày 29/5.

Đến 20h15 cùng ngày, kết quả xét nghiệm bằng Realtime PCR đã cho kết quả âm tính SARS-CoV-2. Chiều ngày 1/6 bệnh nhân đã tiến hành xét nghiệm kết quả lần 2, trong ngày mai (2/6) sẽ có kết quả.

Nếu kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, dự kiến bệnh nhân này sẽ chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi cách li 14 ngày theo đúng qui định.

Sau khi phát hiện trường hợp này, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế TP HCM đã lập danh sách hành khách đi cùng và gửi đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Đồng thời yêu cầu tổ bay tập trung tại khu lưu trú và báo Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế quận, huyện đến lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó đã khử trùng tàu bay và các nơi liên quan bệnh nhân.

Toàn thế giới có hơn 6,3 triệu người mắc, Nga tuyên bố đã qua đỉnh dịch

Trên toàn thế giới, tính đến 7h sáng nay 2/6, theo trang thống kê Worldometers, toàn cầu có tổng cộng 6.365.173 ca mắc COVID-19, trong đó có 377.397 người tử vong và 2.903.382 người đã bình phục. 

Xu hướng chung ở nhiều khu vực trên thế giới là dịch đang được kiểm soát tốt và các biện pháp hạn chế, giãn cách để phòng dịch đang dần được dỡ bỏ. Xu hướng mở cửa trở lại cũng đang diễn ra kể cả ở những quốc gia vẫn ghi nhận con số ca nhiễm virus và tử vong cao như Mỹ, Nga, Ấn Độ và các nước Mỹ Latinh.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 2/6: Nga tuyên bố đã qua đỉnh dịch, Ấn Độ kéo dài lệnh phong tỏa, Việt Nam chỉ còn 35 ca đang điều trị - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hiện có 6 quốc gia ghi nhận số người mắc COVID-19 từ 200.000 ca trở lên, trong đó Mỹ dẫn đầu về số người nhiễm và tử vong, lần lượt là 1.857.865 và 106.886 ca. Brazil xếp thứ 2 thế giới với 525.307 ca mắc, trong đó có 29.777 ca tử vong.

Đứng thứ ba thế giới là Nga với 414.878 ca mắc và 4.855 ca tử vong. Cho dù số ca nhiễm hiện vẫn cao, song Tổng thống Nga mới đây đã tuyên bố dịch COVID-19 tại nước này đã qua đỉnh. 

Hiện thủ đô Moscow đã quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế, theo đó các trung tâm thương mại và công viên được mở cửa trở lại từ ngày 1/6. Tuy nhiên, lệnh cấm tụ tập đông người vẫn duy trì trong thời gian cách li toàn Moscow mà theo qui định sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 14/6 tới.

Tây Ban Nha xếp thứ 4 với 286.718 ca mắc, trong đó có 27.127 ca tử vong. 

Anh xếp hạng 5 trong top những quốc gia có số ca nhiễm cao, với 276.332 trường hợp, trong đó có và 39.045 ca tử vong, cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. Cũng trong ngày 1/6, Anh bắt đầu mở cửa trở lại một phần các trường học và cho phép những đối tượng dễ bị tổn thương nhất ra ngoài.

Đứng sau Anh là Italy với 233.197 ca nhiễm, trong đó có 33.475 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc mới trong hôm qua tại Italy có mức tăng thấp nhật theo ngày tính từ cuối tháng 2 đến nay. 

Cũng tại Châu Âu, Phần Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt đầu cho phép các nhà hàng, quán rượu mở cửa đón khách hậu phong tỏa.

Tại châu Á, Ấn Độ đã vượt Pháp trở thành nước có số ca nhiễm nhiều thứ 7 trên thế giới, buộc nhiều bang ở nước này phải kéo dài lệnh phong tỏa. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 7.761 trường hợp mắc COVID-19. 

Tính tới nay, Ấn Độ xác định tổng cộng 198.370 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 5.608 ca tử vong. Trước tình hình này, nhiều bang đã gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 15/6, thậm chí là 30/6.

Mặc dù số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ khá cao, song số ca tử vong so với những nước có số ca mắc COVID-19 tương tự lại khá thấp. Chính phủ Ấn Độ cho rằng điều này là nhờ các biện pháp phong tỏa giúp kiềm chế số ca mắc theo cấp số nhân, và các bệnh viện vẫn còn đủ chỗ để chữa trị. 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn lo ngại nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, đặc biệt là tại Delhi và Mumbai, hệ thống y tế nước này sẽ trở nên quá tải.

Khánh Hà