|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 27/5: Mỹ vượt mốc 100.000 ca tử vong, số trường hợp cách li ở Việt Nam giảm 5.000 người so với hôm qua

07:59 | 27/05/2020
Chia sẻ
Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 27/5: Mỹ vượt mốc 100.000 ca tử vong, số trường hợp cách li ở Việt Nam giảm 5.000 người so với hôm qua...

Việt Nam 41 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, số trường hợp cách li giảm 5.000 người so với hôm qua

Cập nhật: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 28/5

Bản tin lúc 6h ngày 27/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. 

Tính đến hôm nay đã 41 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Tổng số ca nhiễm bệnh lũy tiến đến nay tại Việt Nam là 327 ca, trong đó có 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 27/5: Mỹ vượt mốc 100.000 ca tử vong, số trường hợp cách li ở Việt Nam giảm 5.000 người so với hôm qua - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách li theo dõi sức khỏe là 9.797 người, giảm khoảng 5.000 người so với hôm qua, trong đó cách li tập trung tại bệnh viện 55 người, cách li tập trung tại cơ sở khác 7.535 người, cách li tại nhà, nơi lưu trú 2.150 người. 

Theo thông tin từ Tiểu Ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 272 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được chữa khỏi (chiếm 83% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta). 

55 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 13 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Tính đến sáng ngày 27/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 5 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Thông tin từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân 19 từng nhiều lần nguy kịch tưởng như không thể qua khỏi, trong đó có 3 lần ngừng tim nhưng đến nay sức khỏe đã ổn định, xét nghiệm 7 lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Sau 81 ngày điều trị tích cực, đến nay, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tự thở khí phòng, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi không rales.

Dự kiến, hôm nay 27/5, bệnh nhân 19 sẽ được công bố khỏi bệnh, cùng với 2 trường hợp khác là bệnh nhân 52 và 324. Hai bệnh nhân này cũng đã có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp, hiện tại tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi không rales, bụng mềm, không chướng.

Những trường hợp này sẽ tiếp tục được cách li và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Thế giới có gần 5,7 triệu người nhiễm, Mỹ vượt mốc 100.000 ca tử vong

Trên toàn cầu, theo trang thống kê của Worldometers, tính đến 7h sáng nay 27/5, thế giới ghi nhận tổng cộng có 5.681.601 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 352.168 ca tử vong và 2.430.461 trường hợp bình phục.

Các quan chức của Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) ngày 26/5 dự báo, khu vực Mỹ Latinh, "tâm chấn" mới của dịch COVID-19, sắp trải qua những tuần lễ cực kì khó khăn về diễn biến tình hình dịch bệnh.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 27/5: Mỹ vượt mốc 100.000 ca tử vong, số trường hợp cách li ở Việt Nam giảm 5.000 người so với hôm qua - Ảnh 2.

Các y tá làm việc tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đại học North Shore ở Manhasset, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Mỹ, đồng thời là người đứng đầu PAHO, bà Carissa Etienne cho biết, WHO đánh giá các quốc gia châu Mỹ là tâm dịch mới của đại dịch COVID-19 và hiện không phải thời điểm để những nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và số ca tử vong vì đại dịch COVID-19. Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 17.822 người mắc bệnh và 695 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.724.048, trong đó, số người thiệt mạng đã chính thức vượt mốc 100.000 ca, lên 100.500 trường hợp.

Tuy nhiên, nếu tính theo số ca tử vong mới trong ngày thì Brazil hiện đang đứng đầu thế giới. Theo đó, trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm 990 người thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong lên 24.512. Tổng số người nhiễm COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này tính đến nay là 391.222 ca, cao thứ hai thế giới. 

Ở châu Âu, ngày 26/5, Bộ Y tế Italy cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát lần hai tại nước này, song khẳng định Italy đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với đợt bùng phát mới.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky TV, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza khẳng định, Italy đã sẵn sàng cho làn sóng thứ hai của dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân sẵn sàng phối hợp với cơ quan y tế, Hội Chữ thập đỏ để tiến hành xét nghiệm huyết thanh, giúp các nhà khoa học có thể nghiên cứu và hiểu rõ hơn về dịch bệnh. Italy cũng đã tăng số giường chăm sóc tích cực lên 115%. 

Tại một số quốc gia Đông Âu, mặc dù tình hình dịch đã hạ nhiệt nhưng chính quyền vẫn đang "căng mình" chống dịch.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Liên bang Nga cập nhật số liệu cho thấy tính đến hết ngày 26/5, nước này ghi nhận thêm 8.915 ca nhiễm, nâng tổng số lên 362.342 người (tăng 2,5%).

Trong vòng 24 giờ qua Nga có thêm 12.331 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 131.129 người; đồng thời có thêm 174 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 3.807.

Bộ Y tế Ukraine cho biết nước này ghi nhận thêm 339 ca mới, đưa tổng số lên 21.584 ca. Trong vòng 24 giờ qua, Ukraine có 341 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số ca xuất viện lên 7.575 và 21 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 644 ca.

Khánh Hà

Sếp Vicem Hà Tiên: Giá bán xi măng vào sân bay Long Thành 'rất chua chát'
Lãnh đạo công ty cho biết thường cung cấp 50-100% sản lượng xi măng ở các dự án lớn phía Nam, theo đó kỳ bạn cung cấp ít nhất gần nửa triệu tấn cho siêu dự án này dù giá biên lợi nhuận không cao.