|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 24/5: Thế giới có hơn 5,4 triệu người nhiễm, Brazil gia hạn lệnh đóng cửa thêm 30 ngày, Việt Nam thêm một ca mắc mới

09:02 | 24/05/2020
Chia sẻ
Tính đến 8h sáng nay 24/5, toàn thế giới có hơn 5,4 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng hơn 3,7 nghìn ca bệnh trong vòng 24h. Hiện Brazil đã gia hạn lệnh đóng cửa thêm 30 ngày. Mexico ngày hôm qua có 479 ca tử vong - con số cao nhất theo ngày kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại đây. Tại Việt Nam sáng nay có thêm một ca mắc mới...

Việt Nam có thêm một ca nhiễm mới là phụ nữ người Việt trên chuyến bay từ Nga trở về

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 25/5

Bản tin lúc 6h ngày 24/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người từ Nga trở về trên chuyến bay VN0062 ngày 13/5 , được cách li ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. 

Cụ thể, bệnh nhân thứ 325 là nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại Gia Viễn, Ninh Bình. Bệnh nhân đã từng mắc COVID-19 tại Nga, đã khỏi bệnh trước khi về Việt Nam.

Việt Nam có thêm một ca mắc COVID-19, là nữ từng nhiễm bệnh và khỏi tại Nga, về Việt Nam tái dương tính  - Ảnh 1.

Ngày 13/5, bệnh nhân từ Mátxcơva về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách li ngay tại Trung đoàn 125, Hải Dương. Tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

Ngày 21/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương là dương tính vào ngày 22/5.

Ngày 23/5, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân được cách li, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hải Dương.

Như vậy, đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm trên chuyến bay VN0062 ngày 13/5 là 32 ca, được cách li ngay sau nhập cảnh (30 hành khách: 27 cách li tại Thái Bình, 2 tại Hải Dương, 1 tại Quảng Ninh và 2 tiếp viên cách li tại TP HCM).

Tính lũy tiến đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 325 ca bệnh, trong đó có 185 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay.

Hiện đã tròn 36 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Đến nay đã có 267/325 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, chưa có bệnh nhân nào tử vong. Trong 58 bệnh nhân còn lại đang điều trị, có 6 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 4 người có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên. 

Thế giới có hơn 5,4 triệu người nhiễm, Brazil gia hạn lệnh đóng cửa thêm 30 ngày 

Trên toàn thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 8h sáng nay, toàn cầu có hơn 5,4 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 343,8 nghìn người tử vong; hơn 2,24 triệu người đã hồi phục. Tính riêng trong 24h qua, số ca nhiễm mới trên toàn thế giới là 3.728 ca; số ca tử vong mới 196 ca.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 23/5 ghi nhận 1.595.885 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 24.268 ca so với lần thống kê trước đó. Trong khi số ca tử vong đã tăng 1.852 người, lên thành 96.002 trường hợp.

Số liệu báo cáo của CDC là tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 16h ngày 22/5 (giờ Mỹ).

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 24/5: Thế giới có hơn 5,4 triệu người nhiễm, Brazil gia hạn lệnh đóng cửa thêm 30 ngày, Việt Nam thêm một ca mắc mới - Ảnh 2.

Một người tử vong vì COVID-19 được di chuyển ra khỏi nhà riêng ở TP New York, Mỹ vừa qua. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố các hạt ở ngoại ô thành phố New York có thể bắt đầu hoạt động trở lại từ tuần sau (25/5) nếu số ca tử vong liên quan đến COVID-19 tiếp tục giảm và các chương trình truy xuất tiếp xúc được thực thi rộng rãi. 

Tính đến 22/5, 10 khu vực kinh tế của bang New York đã bắt đầu dần mở lại các hoạt động, trừ thành phố New York và hai vùng ngoại ô vẫn chưa đáp ứng đủ 7 tiêu chí do chính quyền bang yêu cầu.

Tại Brazil, Chính phủ của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã gia hạn lệnh đóng cửa biên giới thêm 30 ngày trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đã trở thành nước có tổng số ca mắc COVID-19 nhiều thứ hai trên thế giới.

Công báo của Chính phủ Brazil cho biết, biện pháp này sẽ áp dụng cho cả các biên giới đường bộ và hàng không, chỉ trừ giao thông thương mại. Ngoài ra, lệnh cấm nhập cảnh còn được miễn trừ đối với các công dân Brazil và người nước ngoài tạm trú hay thường trú tại nước này theo các cơ quan đại diện ngoại giao.

Theo số liệu của Bộ Y tế Brazil, Brazil đã vượt Nga trở thành nước đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, về số ca mắc COVID-19 với hơn 330.000 trường hợp, trong đó có hơn 21.000 người tử vong kể từ khi xảy ra đại dịch.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế tin rằng các con số này có thể còn nhiều hơn báo cáo chính thức do Brazil không tiến hành xét nghiệm hàng loạt.

Tại Mexico, Bộ Y tế nước này thông báo 479 ca tử vong vì dịch COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 6.989 người. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này. 

Cơ quan chức năng Mexico cho biết bên cạnh số ca tử vong trong nước, 966 công dân nước này đã tử vong do COVID-19 tại nước ngoài. Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã tiến hành 210.070 xét nghiệm.

Tại Peru, tổng thống Peru Martín Vizcarra tuyên bố sẽ gia hạn lệnh giãn cách xã hội đến ngày 30/6 tới với những điều chỉnh linh hoạt hơn để đối phó với dịch bệnh. Theo đó, lệnh giới nghiêm ban đêm cấp quốc gia sẽ có hiệu lực từ 21 giờ tối đến 4 giờ sáng, ít hơn một giờ so với trước kia.

Tại Chile, Bộ Y tế ngày 23/5 đã xác nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 65.393 người, trong đó có 673 ca tử vong.

Trong số các ca mới được ghi nhận ở Chile, có 3.237 ca có biểu hiện triệu chứng, còn 299 ca không có triệu chứng gì.

Thứ trưởng Bộ Y tế Arturo Zuniga cho hay, 1.062 người đã được nhập viện tại các đơn vị chăm sóc tích cực, trong đó 900 người phải được trợ thở bằng máy, chỉ còn 336 máy thở cho mục đích công cộng và mạng lưới y tế tư nhân.

Tại Ấn Độ, trong 24h qua nước này ghi nhận 6.654 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 125.101 người, trong đó có 3.720 trường hợp tử vong. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần số ca nhiễm mới trong một ngày của Ấn Độ vượt 6.000 người.

Theo Reuters, một đại diện Cơ quan Cải cách quốc gia Ấn Độ, ông Vinod Paul ngày 22/5 cho biết các lệnh phong tỏa giai đoạn 1 và 2 đã giúp giảm đáng kể tốc độ lây lan của virus corona chủng mới ở nước này. 

Khánh Hà