|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 20/5: Thế giới gần có 5 triệu người nhiễm, Brazil trải qua ngày 'chết chóc' với số ca mắc và tử vong cao kỉ lục

08:00 | 20/05/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới đã có gần có 5 triệu người nhiễm virus corona chủng mới. Trong đó, Brazil trải qua ngày 'chết chóc' với số ca mắc và tử vong cao kỉ lục. Italy số người chết vì dịch bệnh tăng trở lại. Tại Đức, hàng chục nghìn nhân viên y tế bị lây nhiễm. Việt Nam sáng nay đã bước sang ngày thứ 34 không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Việt Nam sáng nay không có ca mắc mới, ngày thứ 34 liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 21/5

Bản tin lúc 6h ngày 20/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay Việt Nam không ghi nhân ca nhiễm COVID-19 mới. Tổng cộng số ca nhiễm lũy tiến đến nay vẫn là 324 ca, trong đó có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay.


Đến nay đã 34 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. 


Về tình hình điều trị các bệnh nhân, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này có 264/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 81% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 60 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.


Tính đến sáng ngày 20/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.


Tình hình sức khoẻ của bệnh nhân nam phi công (bệnh nhân 91) đã có dấu hiệu cải thiện, 5 lần âm tính liên tục với virus SARS-CoV-2 và sắp chuyển sang BV Chợ Rẫy điều trị tiếp theo về hồi sức tích cực


Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 20/5: Thế giới gần có 5 triệu người nhiễm, Brazil trải qua ngày 'chết chóc' với số ca mắc và tử vong cao kỉ lục  - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 20/5: Thế giới gần có 5 triệu người nhiễm, Brazil trải qua ngày 'chết chóc' với số ca mắc và tử vong cao kỉ lục  - Ảnh 2.

Nguồn: Bộ Y tế.


Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 20/5: Thế giới gần có 5 triệu người nhiễm, Brazil trải qua ngày 'chết chóc' với số ca mắc và tử vong cao kỉ lục  - Ảnh 3.

Nguồn: Bộ Y tế.

Thế giới sắp chạm ngưỡng 5 triệu người nhiễm bệnh

Trên toàn thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay ghi nhận tổng cộng 4.982.875 người nhiễm bệnh, trong đó có 324.535 người tử vong và 1.956.361 người đã hồi phục.

Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 với tổng số ca mắc gần 1,6 triệu người và tổng số trường hợp tử vong 93.384 người. Cả hai còn số này hiện đều cao nhất thế giới. 

Các "ổ dịch" lớn tiếp theo tính đến sáng 20/5 là Nga với gần 300.000 ca nhiễm và 2.837 người thiệt mạng, Tây Ban Nha với 27.778 ca tử vong trên tổng số gần 279.000 bệnh nhân. Tiếp theo là Brazil với xấp xỉ 266.000 trường hợp nhiễm bệnh và 17.840 ca tử vong.

Tại nước Mỹ, riêng trong 24h qua có 1.482 người tử vong. Ngày 19/5, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tuyên bố, nền kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ chịu "tổn thất lâu dài" khi mà lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 ngày càng kéo dài.

Đề cập tới những nỗ lực tái khởi động nền kinh tế, Bộ trưởng Mnuchin cho biết, các gia đình và doanh nghiệp Mỹ đang chịu ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa toàn quốc, song việc mở cửa trở lại nền kinh tế sẽ cần phải được thực hiện một cách thận trọng. "Chúng tôi nhận thức được vấn đề sức khỏe và chúng tôi muốn thực hiện điều này một cách an toàn".

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 20/5: Thế giới gần có 5 triệu người nhiễm, Brazil trải qua ngày 'chết chóc' với số ca mắc và tử vong cao kỉ lục  - Ảnh 4.

Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân nghi mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố thủ phủ bang New York là Albany sẽ chính thức được mở lại các hoạt động kể từ ngày 20/5 sau khi đã đáp ứng đủ 7 tiêu chuẩn ông đưa ra.

Kể từ ngày 20/5, người dân tại Albany có thể họp nhóm tối đa lên tới 10 người trong các dịp lễ hội, nhất là ngày Lễ Tưởng niệm (Memorial Day) vào cuối tháng 5 này.

Số ca tử vong vì COVID-19 tăng trở lại ở Italia

Nhà chức trách Italia thông báo, số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua là 162 người, tăng nhẹ trở lại sau 4 ngày giảm. Cơ quan bảo vệ dân sự Italia cho biết, tính đến hết ngày 19/5, quốc gia hình chiếc ủng ghi nhận 32.169 trường hợp thiệt mạng (cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Anh) trong tổng số 226.699 bệnh nhân COVID-19.

Theo CNN, diễn biến tiêu cực xảy ra khi các nhà hàng, quán bar, các cửa hàng bán lẻ, tiệm cắt tóc và bảo tàng ở hầu hết các vùng thuộc Italia bắt đầu tái mở cửa hồi đầu tuần này sau gần 10 tuần tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nguy cơ suy thoái nghiêm trọng và khối nợ công được dự đoán sẽ tăng lên tương đương hơn 150% GDP, Chính phủ Italia đã thận trọng nới lỏng các biện pháp giới hạn nhằm khôi phục nền kinh tế nhưng không gây ra đợt bùng phát dịch bệnh thứ hai.

Hàng chục nghìn nhân viên y tế ở Đức nhiễm COVID-19

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Đức ngày 19/5 cho hay, hơn 20.400 nhân viên y tế ở nước này đã nhiễm COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát, chiếm khoảng 11% trong tổng số ca mắc trên toàn quốc. Trong đó, 61 y, bác sĩ đã tử vong và khoảng 19.100 nhân viên y tế đã hồi phục.

Viện Robert Koch thống kê, trong 24 giờ qua, Đức có thêm 534 ca nhiễm mới và 70 bệnh nhân thiệt mạng, nâng tổng số ca mắc lên gần 178.000 người với 8.193 trường hợp tử vong.

Brazil trải qua ngày "chết chóc" với số ca nhiễm và tử vong cao kỉ lục 

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận ngày 'chết chóc" với số ca nhiễm và tử vong cao kỉ lục kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia Nam Mỹ này, 16.260 trường hợp, trong đó có 1.118 người tử vong.

Với số ca nhiễm mới này, Brazil hiện ghi nhận 271.628 người mắc COVID-19, trong đó có 17.971 ca tử vong, cao thứ 4 thế giới về số người dương tính với SARS-CoV-2 (sau Mỹ, Nga, Tây Ban Nha) và cao thứ 6 về số người thiệt mang (sau Mỹ, Anh, Italy, Pháp, Tây Ban Nha). Bên cạnh đó, số người mắc COVID-19 đã bình phục được ghi nhận là 106.794.

Brazil có nguy cơ rơi vào tình trạng khủng hoảng vì dịch COVID-19, khi giới lãnh đạo đang có bất đồng gắt vì cách ứng phó với đại dịch, trong khi Tổng thống Jair Bolsonaro luôn phản đối các biện pháp cách li xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Pháp nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc

Pháp báo cáo thêm 882 ca nhiễm, nâng tổng số lên 180.809, trong đó 28.022 người chết. Dù tăng 125 trường hợp, số ca tử vong giảm so với hôm qua do chính quyền loại khỏi con số tổng kết 342 ca từ các trại dưỡng lão với lí do chết "vì những nguyên nhân khác".

Chính quyền đã nới lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài gần 8 tuần, nhưng nhấn mạnh họ sẵn sàng tái siết chặt hạn chế nếu cần thiết.

Mexico báo cáo 51.633 ca nhiễm và 5.332 ca tử vong, tăng lần lượt 2.414 và 155. Giới chuyên gia cho rằng người Mexico có nguy cơ tử vong vì nCoV cao hơn nhiều nước vì mắc các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp và béo phì.

Tại Trung Đông, Iran báo cáo thêm 2.111 ca nhiễm và 62 ca tử vong, đánh dấu mức tăng trở lại về số người nhiễm và chết, nâng tổng số lên lần lượt 124.603 và 7.119. Dù vậy, số ca tử vong vẫn dưới 100 suốt nhiều ngày qua.

Trung Quốc báo cáo 5 ca nhiễm mới, giảm một trường hợp so với hôm qua, trong đó một trường hợp ngoại nhập và 4 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 của Trung Quốc hiện là 82.965, số ca tử vong vẫn giữ nguyên ở 4.634.

Tại Ấn Độ, số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trong 24 giờ qua cao kỉ lục kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này, với 6.147 trường hợp, trong đó có 106 người tử vong.

Như vậy, cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 106.475 người nhiễm bệnh, trong đó có 3.302 ca tử vong và 42.309 bệnh nhân bình phục.

Khánh Hà