|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cạnh tranh phí môi giới kéo giảm lợi nhuận quý II Agriseco

18:25 | 22/07/2024
Chia sẻ
Agriseco báo lãi sau thuế quý giảm 40% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do biên lợi nhuận thu hẹp.

Chứng khoán Agribank (Agriseco – Mã: AGR) ghi nhận doanh thu hoạt động quý II đạt 122 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Đa phần các nghiệp vụ kinh doanh chính đều khởi sắc. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gấp 2,2 lần cùng kỳ; doanh thu môi giới tăng 75%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 21%. Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư HTM giảm 20% so với quý II năm trước về 19 tỷ đồng.

Tuy doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế quý II lại giảm 40% về 25 tỷ đồng. Theo Agriseco, do chịu tác động từ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, biên lợi nhuận của công ty bị thu hẹp, cụ thể là phí môi giới bình quân giảm 8% so với cùng kỳ.

Đồng thời, công ty không được hoàn nhập dự phòng từ thu hồi nợ xấu như trong quý II/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi sau thuế ghi nhận 61 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm, công ty đã thực hiện 41% chỉ tiêu.

(Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC quý II).

Công ty con của Agribank sở hữu quy mô tài sản 3.626 tỷ đồng tại cuối tháng 6, cao hơn 18% so với đầu năm. Khoản tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi gấp 2,6 lần lên 1.020 tỷ đồng. Các khoản cho vay tăng 13% lên 1.590 tỷ đồng. Tài sản FVTPL gấp 6,2 lần lên 119 tỷ đồng. Ngược chiều, khoản tiền và tương đương thu hẹp 84% về 84 tỷ đồng.

Danh mục FVTPL tại 30/6 toàn bộ là cổ phiếu, và đang ước lỗ 2% so với giá gốc, tương đương gần 3 tỷ đồng. Trong quý II, công ty đã thoái toàn bộ lượng chứng chỉ tiền gửi 202 tỷ đồng khỏi FVTPL.

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) toàn bộ là trái phiếu trị giá 212 tỷ đồng.

Tại khoản đầu tư sẵn sàng để bán (AFS), giá trị cuối kỳ đạt 385 tỷ đồng, cao hơn 8% so với giá gốc, đi ngang so với quý I. AFS bao gồm 85 tỷ đồng cổ phiếu và 310 tỷ đồng chứng chỉ quỹ. Khoản lãi 8%, tương ứng hơn 30 tỷ đồng, đến từ danh mục cổ phiếu niêm yết.

Về nghiệp vụ cho vay margin, dư nợ đi ngang trong quý II, đạt 500 tỷ đồng cuối kỳ.

Xuân Nghĩa

VN-Index giảm gần 300 điểm, nhà đầu tư ‘cứ mua là lỗ’, chuyên gia nói gì?
Việc VN-Index mất gần 300 điểm chỉ trong vài tuần cho thấy mức độ chiết khấu rủi ro đã được đẩy lên đáng kể trong thời gian ngắn. Khi những biến số này còn chưa hạ nhiệt, thị trường có thể tiếp tục biến động. Tuy nhiên, chính trong những giai đoạn như vậy, mặt bằng định giá cũng dần trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và kỷ luật, đặc biệt khi thị trường bắt đầu xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại.