|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cánh cửa cho lao động Việt tham gia vào 14 ngành công nghiệp nguy cơ thiếu nhân công tại Nhật đang mở ra

16:41 | 28/06/2019
Chia sẻ
Việt Nam - Nhật Bản đang đặt mục tiêu sớm kí một thỏa thuận liên quan đến việc tiếp nhận lao động Việt Nam thông qua chương trình thị thực mới (được phê chuẩn hồi tháng 4).
1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi Nhật Bản hợp tác nhằm tạo môi trường thuận lợi để người lao động Việt Nam thích nghi tại đất nước mặt trời mọc. (Ảnh: AP)

Vào hôm 26/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông "hoan nghênh" chương trình thị thực mới dành cho người lao động nước ngoài của Nhật Bản và kêu gọi hai nước hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực hứa hẹn này, thông tin trên Nikkei Asian Review cho biết.

Trả lời câu hỏi bằng văn bản của phóng viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam "sẵn sàng ưu tiên hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực này".

Theo Nikkei Asian Review, hai nước đang đặt mục tiêu sớm kí một thỏa thuận liên quan đến việc tiếp nhận lao động Việt Nam thông qua chương trình thị thực mới (được phê chuẩn hồi tháng 4), từ đó mở rộng cánh cửa cho lao động Việt Nam tham gia vào 14 ngành công nghiệp đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động cấp tính tại Nhật Bản.

Việt Nam, vốn đã là một thị trường cung cấp lao động nước ngoài lớn cho Nhật Bản, có tiềm năng dẫn đầu danh sách theo chương trình thị thực mới. Theo đó, các lĩnh vực cần kíp nhân lực như chăm sóc điều dưỡng và dịch vụ cung cấp thực phẩm sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi Tokyo tạo môi trường thuận lợi để người lao động Việt Nam thích nghi và cho biết hai bên sẽ hợp tác để trấn áp tình trạng lạm dụng lao động của công ty môi giới.

Hơn 300.000 người Việt Nam làm việc tại Nhật Bản là "nguồn vốn nhân lực quí giá đối với Việt Nam, đồng thời còn giúp đóng góp giá trị cho xã hội Nhật Bản".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka từ ngày 28/6 với tư cách quan sát viên.

Yên Khê