Canada siết nhập khẩu thép, áp thuế cao để bảo vệ sản xuất trong nước
Thủ tướng Canada Mark Carney hôm thứ Tư cho biết nước này sẽ áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Canada, ngoại trừ Mỹ, nhằm bảo vệ ngành thép trong nước, theo Reuters.
Cụ thể, mức thuế 50% sẽ được áp dụng đối với lượng thép nhập khẩu vượt quá khối lượng năm 2024 từ các quốc gia này. Tuy nhiên, Canada vẫn sẽ tuân thủ các thỏa thuận hiện có với các đối tác trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), ông Carney khẳng định.
Ngoài ra, Canada cũng sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với tất cả các sản phẩm thép nhập khẩu có nguồn gốc từ thép nấu chảy và đúc tại Trung Quốc, bắt đầu từ trước cuối tháng 7.
Các biện pháp này là phản ứng của chính phủ trước những phàn nàn từ ngành thép trong nước, vốn cho rằng thép từ các quốc gia khác đang bị chuyển hướng sang Canada do chính sách thuế của Mỹ, khiến ngành thép Canada mất khả năng cạnh tranh.
Ngành thép Canada đã nhiều lần kêu gọi chính phủ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá mạnh mẽ hơn để bảo vệ sản xuất trong nước. Trước đó trong tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm từ 25% lên 50%. Canada hiện là quốc gia xuất khẩu thép lớn nhất vào thị trường Mỹ.
Ông Carney cũng cho biết các công ty thép trong nước sẽ được ưu tiên trong các gói thầu của chính phủ. Đồng thời, ông công bố một quỹ trị giá 1 tỷ đô la Canada để hỗ trợ các doanh nghiệp thép triển khai các dự án trong các lĩnh vực như quốc phòng.
“Những biện pháp này sẽ giúp các nhà sản xuất thép Canada tăng khả năng cạnh tranh bằng cách bảo vệ họ khỏi tình trạng chuyển hướng thương mại trong bối cảnh thị trường thép toàn cầu đang biến động nhanh chóng,” ông Carney nhấn mạnh hôm thứ Tư.
Đối với các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do với Canada, chính phủ đã giảm hạn ngạch miễn thuế xuống còn 50% so với sản lượng năm 2024, thay vì 100% như trước đây. Các lô hàng vượt hạn ngạch cũng sẽ bị áp thuế 50%.
Bà Catherine Cobden, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Các nhà sản xuất thép Canada, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CBC rằng thời điểm triển khai chưa thực sự phù hợp với các doanh nghiệp trong nước đang đối mặt với khủng hoảng. “Đây là điều lẽ ra chúng ta nên làm từ lâu, nhưng thật tuyệt khi thấy giờ chúng ta đang có tiến triển,” bà Cobden nói với CBC.
Trong một tuyên bố riêng, nhà sản xuất thép Evraz của Canada cho biết họ đã nộp đơn khiếu nại về việc nhập khẩu sản phẩm thép ống dẫn dầu (Oil Country Tubular Goods) từ Mexico, Philippines, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ với cáo buộc bán phá giá.
