|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Căn biệt thự 43 triệu USD được chia sau ly hôn của Bill Gates bị hàng xóm than phiền vì quá ồn ào

20:59 | 25/04/2022
Chia sẻ
Căn biệt thự đang được ông chủ Microsoft đập đi và cho xây dựng lại theo đúng ý tưởng của mình. Đây được cho sẽ là nơi ở mới của tỷ phú Bill Gates sau ly hôn.

 Căn biệt thự được cho sẽ là nơi ở mới của tỷ phú Bill Gates sau ly hôn. (Ảnh: NY Post).

Theo New York Post, trước khi ly hôn, Bill Gates và vợ cũ được cho là đã chi 43 triệu USD cho một bất động sản bên bờ biển ở San Diego, California (Mỹ). Tuy nhiên, có vẻ khu đất này đã được chia cho Bill Gates.

Căn biệt thự trên diện tích 5.800 feet vuông đã bị phá bỏ hoàn toàn để được xây dựng lại theo ý tưởng của nhà sáng lập Microsoft. Theo nguồn tin, tỷ phú Bill Gates được cho là đã ghé qua hai lần trong vài tháng qua để kiểm tra dự án xây dựng. Vị tỷ phú dường như quan tâm đến chi tiết cửa kính chống đạn.

Trong khi đó, những người dân trong khu vực có vẻ không cảm thấy vui vẻ với công trình này. Một người hàng xóm nói: “Đó là một điều phiền toái. Họ gây ra rất nhiều tiếng ồn, con tôi không thể ngủ được". Một người khác thì phàn nàn rằng công trình đang trở thành một trở ngại thực sự đối với toàn bộ người dân sinh sống trong khu vực.

Theo các quan chức địa phương, việc xin giấy phép rất tốn thời gian và đã từng gần như không thể thực hiện được. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tỷ phú Bill Gates với quyền lực của mình vẫn tìm cách làm được điều đó. Mặc dù, nhà sáng lập Microsoft đã mua khu đất này từ năm 2020 nhưng việc xây dựng mới chỉ bắt đầu cách đây 3 tháng.

Hình ảnh được chụp trước khi bán nhà cho thấy ngôi nhà ở trong tình trạng nguyên vẹn, song nó không làm ông chủ Microsoft vừa ý. Một nhà môi giới địa phương nói với tờ The Post: “Ngôi nhà họ mua ở trong tình trạng nguyên vẹn, không rõ lý do vì sao ông ấy lại muốn phá bỏ nó".

Nhà Gates đã mua ngôi nhà từ Madeleine Pickens, vợ cũ của tỷ phú dầu mỏ T. Boone Pickens. Ông chủ Microsoft được cho là đang lên kế hoạch sử dụng ngôi nhà nằm trong khu phố Del Mar cao cấp, làm nơi ở mới sau khi ly hôn.

“Khi Gates đến đây, ông ấy kiểm tra ngôi nhà, đi ra phía trước, kiểm tra nó,” một người trong cuộc cho biết. Dù ngôi nhà vẫn đang được xây dựng nhưng nó được bố trí rất nhiều bảo vệ tức trực 24/7, ngôi nhà mới dự kiến sẽ được hoàn thành chậm nhất vào tháng 8. Song ảnh chụp lại cho thấy ngôi nhà đang trong giai đoạn đầu tiên và sự lo ngại về việc hoàn thành tiến độ đã xuất hiện.

Tuy nhiên, những người thi công khẳng định “họ đang làm việc suốt ngày đêm để hoàn thành công việc". Trả lời New York Post về việc mua bất động sản nói trên, đại diện của Bill Gates cho biết ông không sở hữu khối tài sản này và cũng chưa từng ghé đến.

“Ông Bill Gates không phải chủ sở hữu căn biệt thự này. Ông ấy chưa từng đến đây và cũng không liên quan gì đến bất cứ hoạt động gì ở đây”, người này khẳng định. Nguồn tin của New York Post cho biết Bill Gates bay 6 chuyến/tháng đến Carlsbad, cách khu Del Mar 30 phút lái xe. Hiện vị tỷ phú đang sống ở căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố Seattle.

Ngoài khu bất động sản ở thị trấn Del Mar, Bill Gates còn sở hữu hàng loạt bất động sản đắt giá khắp nước Mỹ, bao gồm một trang trại ở miền nam California được mua với giá 18 triệu USD vào năm 2014 và nổi bật nhất là căn nhà Xanadu 2.0 tại Medina, Washington, ước tính trị giá 127 triệu USD.

Sau 27 năm chung sống, tỷ phú Gates và vợ chính thức tuyên bố ly hôn vào tháng 5/2021. Theo tờ The New York Times, bà Melinda trở nên khó chịu sau khi biết về mối quan hệ của chồng với tỷ phú Jeffrey Epstein, người bị cáo buộc lạm dụng và buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Sau khi truyền thông đưa tin về mối quan hệ trên, bà đã thuê luật sư để hỗ trợ vụ ly hôn.  

Hiện tại, bà Melinda cho biết bản thân đã vượt qua chuyện này và đanng trong hành trình chữa lành của bản thân. "Tôi thực sự cảm thấy mình đã bước sang trang mới. Tôi muốn nói tới năm 2022 và tôi thật sự rất vui mừng về những chuyện sắp diễn ra cũng như cuộc sống đang chờ tôi phía trước", vợ cũ Bill Gates nói thêm.

Doanh Chính