|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Các tỷ phú công nghệ Trung Quốc chăm làm từ thiện sau khi Jack Ma vạ miệng

14:59 | 19/07/2021
Chia sẻ
Giới tài phiệt công nghệ Trung Quốc đang thể hiện lòng nhân đạo trong bối cảnh sức ép pháp lý từ Bắc Kinh ngày càng tăng.
Các tỷ phú công nghệ Trung Quốc chăm làm từ thiện khi chính phủ siết quản lý - Ảnh 1.

Ông Pony Ma, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tencent tặng lì xì cho nhân viên. (Ảnh: Southcn.com/Zhu Hongbo).

Trong ví dụ mới nhất, ông Lei Jun, CEO Xiaomi đã trao 2,2 tỷ USD cổ phiếu của nhà sản xuất smartphone này cho hai tổ chức từ thiện, theo văn bản gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán Hong Kong.

Vào tháng 6/2021, CEO Wang Xing của gã khổng lồ giao đồ ăn Meituan và nhà sáng lập Zhang Yiming của ByteDance cũng đã tặng một phần gia sản cho mục đích thiện nguyện.

Các tỷ phú công nghệ Trung Quốc đẩy mạnh làm từ thiện sau khi Bắc Kinh siết chặt quản lý, bắt đầu với việc cuộc IPO "bom tấn" của Ant Group đột ngột bị dừng vào tháng 11 năm ngoái. 

Yêu cầu dừng IPO được chính phủ đưa ra sau khi tỷ phú Jack Ma lớn tiếng chỉ trích cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc tại một sự kiện đông người tham dự. Trong nhiều tháng qua, Jack Ma ít khi xuất hiện trước công chúng.

Giới tỷ phú Trung Quốc đang bước vào thời kỳ khó khăn hơn trước rất nhiều khi mà chính phủ tăng cường giám sát hàng loạt lĩnh vực, từ dịch vụ tài chính đến an ninh dữ liệu và niêm yết ở nước ngoài.

Đồng thời, công chúng Trung Quốc ngày càng lo ngại về bất bình đẳng. Trong bài phát biểu hồi tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sự phát triển của Trung Quốc là "không cân bằng" và mục tiêu tối thượng phải là "thịnh vượng chung".

Ông Brock Silvers, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân Kaiyuan Capital nhận xét: "Khó có thể cho rằng việc các tỷ phú công nghệ Trung Quốc bắt đầu thấy thôi thúc muốn làm từ thiện là điều ngẫu nhiên".

"Các cử chỉ nghĩa hiệp của họ có thể bắt nguồn từ lòng yêu nước sâu sắc hay lời dạy của Phật giáo, nhưng có vẻ như chúng có mối tương quan mạnh mẽ với động thái thắt chặt quản lý gần đây của Bắc Kinh".

Hồi tháng 6, CEO Wang Xing của Meituan quyên góp 2,3 tỷ USD cổ phiếu cho quỹ từ thiện của chính ông. Sự kiện này diễn ra sau khi cơ quan chống độc quyền của Trung Quốc mở cuộc điều tra vào hãng giao đồ ăn này, và vị CEO đăng bài thơ cổ bị cho là có ý ngầm chỉ trích Bắc Kinh.

Cũng trong tháng đó, nhà sáng lập Byte Dance là ông Zhang Yiming đóng góp 77 triệu USD cho một quỹ giáo dục tại quê nhà. Ông Zhang là tỷ phú giàu thứ 4 tại Trung Quốc với khối tài sản 44,5 tỷ USD.

Hai tháng trước đó, ông Pony Ma, nhà sáng lập Tencent cam kết dành 7,7 tỷ USD từ tiền của công ty để giải quyết các vấn đề xã hội và đưa vùng nông thôn của Trung Quốc thoát khỏi đói nghèo. Với tài sản ròng 56,7 tỷ USD, ông Pony Ma là người giàu thứ hai Trung Quốc, Bloomberg cho biết. 

ThángTỷ phú, tập đoànSố tiền quyên góp
7Lei Jun, Xiaomi2,2 tỷ USD cổ phiếu
6Zhang Yiming, ByteDance77,3 triệu USD từ tài sản cá nhân
6Wang Xing, Meituan2,3 tỷ USD cổ phiếu
4Pony Ma, Tencent7,7 tỷ USD tiền trích lập của công ty 
 3Colin Huang, Pinduoduo
100 triệu USD cam kết cho Đại học Chiết Giang.
(Vào tháng 7/2020, ông Huang và nhóm nhà sáng lập  Pinduoduo cũng đã quyên góp số cổ phiếu trị giá 2,4 tỷ USD cho một quỹ từ thiện)
Nguồn: Bloomberg

Giang