|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Các nhà sản xuất xe hạng sang vẫn 'ăn nên làm ra'

06:54 | 05/02/2024
Chia sẻ
Các nhà sản xuất ô tô hạng sang như Lamborghini, Ferrari, Bentley và Rolls-Royce đang hoạt động kinh doanh rất tốt.

Biểu tượng xe Rolls-Royce. (Ảnh: TTXVN).

Bất kể những gì đang xảy ra đối với nền kinh tế thế giới thì tầng lớp siêu giàu vẫn gia tăng và trở nên giàu có hơn.

Lần đầu tiên Lamborghini đã bán được hơn 10.000 xe vào năm ngoái và Ferrari tăng doanh thu hơn 17%. Tuy nhiên, doanh thu từ việc bán ô tô cho một nhóm nhỏ cũng đòi hỏi khả năng sáng tạo của các công ty ngày càng tăng.

Ferrari công bố đạt doanh thu 6,46 tỷ USD và lợi nhuận 1,36 tỷ USD trong năm 2023. Công ty dự kiến sẽ tăng trưởng nhiều hơn vào năm 2024 với dòng xe Purosangue SUV mới ra mắt gần đây, khi tiếp tục phục vụ những người giàu có nhất đam mê xe hơi. Cổ phiếu của công ty đã tăng lên mức cao nhất trong 52 tuần vào sáng 1/2 ở mức 380 USD/cổ phiếu.

Những nhà sản xuất ô tô hạng sang chỉ bán cho một bộ phận nhỏ dân số toàn cầu. Altrata, một công ty nghiên cứu xu hướng giàu có, nhận định rằng đến năm 2028 sẽ có 528.000 trong số 8 tỷ người trên thế giới thuộc nhóm giàu có. Theo S&P, doanh số bán ô tô toàn cầu đã tăng khoảng 9% trong năm ngoái với những thương hiệu đắt tiền nhất.

Vân Anh (Theo CNN)