|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Các gia đình trên toàn cầu giảm lòng tin vào khả năng giàu có hơn trong tương lai

20:24 | 16/01/2023
Chia sẻ
Theo khảo sát được thực hiện với trên 32.000 người ở 28 quốc gia từ ngày 1/11 đến ngày 28/11 năm ngoái, chỉ 40% cho rằng gia đình họ sẽ giàu hơn trong năm năm tới, so với con số 50% của một năm trước.

Theo khảo sát toàn cầu Edelman Trust Barometer được thực hiện hàng năm, chỉ 40% số người được hỏi tin rằng gia đình họ sẽ giàu có hơn trong tương lai.

Edelman Trust Barometer, một khảo sát được thực hiện với hàng nghìn người trong hơn hai thập kỷ, nhận thấy rằng mức độ bi quan về tình hình kinh tế cao nhất là tại các nền kinh tế lớn nhất như Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản. 

Khảo sát cho thấy các nhóm xã hội chịu những tác động khác biệt từ đại dịch và lạm phát. Các gia đình thu nhập cao vẫn tin tưởng vào chính phủ, doanh nghiệp, truyền thông và các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, sự không hài lòng lại thường thấy ở các nhóm thu nhập thấp.

Theo khảo sát được thực hiện với trên 32.000 người ở 28 quốc gia từ ngày 1/11 đến ngày 28/11 năm ngoái, chỉ 40% cho rằng gia đình họ sẽ giàu hơn trong năm năm tới, so với con số 50% của một năm trước.

Các gia đình tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản là bi quan nhất, với các mức tương ứng 36%, 23%, 15% và 9%.

Các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chứng kiến tỷ lệ trên tăng mạnh, khi chỉ riêng Trung Quốc tăng 1 điểm phần trăm lên 65%.

Lê Minh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.