|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Các công ty công nghệ giữ vị trí đầu danh sách Fortune 500 năm 2018

15:24 | 22/05/2018
Chia sẻ
Theo bảng danh sách xếp hạng Fortune 500 mới được công bố ngày 20/5, các công ty ngành công nghệ thể hiện sự vượt trội với các “đại gia” của Mỹ như Apple, Amazon.com, Alphabet, Microsoft và IBM đều năm trong tốp 50.
cac cong ty cong nghe giu vi tri dau danh sach fortune 500 nam 2018 Apple, Google và Microsoft đang nắm 464 tỷ USD tiền mặt
cac cong ty cong nghe giu vi tri dau danh sach fortune 500 nam 2018
Biểu tượng Apple tại New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong danh sách xếp hạng của Fortune 500 với các công ty lớn nhất theo tổng doanh thu của năm trước đó, Apple đã tụt từ vị trí thứ 3 hồi năm ngoái xuống vị trí thứ 4, mặc dù doanh số bán hàng năm của "ông lớn" trong lĩnh vực công nghệ này tăng 6% lên 226 tỷ USD. Nhưng nếu tính về lợi nhuận, “trái táo cắn dở” vẫn dẫn đầu trong các công ty và doanh nghiệp với lợi nhuận ròng đạt hơn 48 tỷ USD.

Trong khi đó, "người khổng lồ" bán hàng trực tuyến Amazon.com đã lọt vào top 10 lần đầu tiên và “ngự” ở vị trí thứ 8, khi đạt doanh thu 178 tỷ USD trong năm vừa qua. Đáng chú ý là Amazon đã trở thành công ty có giá trị thị trường lớn thứ hai trong danh sách Fortune 500 năm 2018 với 765 tỷ USD, chỉ đứng sau Apple (921 tỷ USD).

Mặc dù Walmart vẫn đứng đầu danh sách Fortune 500 khi tính về doanh thu, song các công ty công nghệ lại chiếm các vị trí cao nhất về giá trị thị trường. Apple, Amazon, Alphabet và Microsoft lần lượt đứng trong tốp bốn công ty có giá trị thị trường lớn nhất trong Fortune 500 tính đến hết tháng 3/2018, khi lần lượt đạt 921 tỷ USD, 765 tỷ USD, 750 tỷ USD và 746 tỷ USD.

Trong khi đó, doanh nghiệp dầu khí Exxon Mobil chỉ giữ vị trí thứ 8 trong số các công ty có giá trị thị trường lớn nhất Fortune 500, tụt lùi so với vị trí thứ 4 cách đây hai năm. Công ty dịch vụ tài chính Wells Fargo, dù đã từng đứng thứ 10, hiện đã phải lùi xuống vị trí thứ 13 trong danh sách vì những ảnh hưởng từ các bê bối trong thời gian qua.

Để lọt vào danh sách Fortune 500 năm nay, mỗi công ty và doanh nghiệp phải đạt doanh thu tối thiểu là 5,4 tỷ USD - tăng 6% so với năm ngoái. Các công ty và doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 năm nay có tổng doanh thu đạt 12.800 tỷ USD (chiếm khoảng 2/3 Tổng sản phẩm quốc nội của nước Mỹ), lợi nhuận là 1.000 tỷ USD, giá trị thị trường đạt 21.600 tỷ USD tổng cộng, và tuyển dụng 28,2 triệu lao động trên toàn thế giới.

H. Thủy