|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ca sĩ Rihanna trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ, mong muốn dùng khối tài sản ròng khổng lồ làm từ thiện

11:36 | 10/07/2022
Chia sẻ
Ngoài thành công trong âm nhạc, ca sĩ Rihanna cũng kiếm được bộn tiền nhờ các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang nổi tiếng.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Rihanna đã trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, cô không sinh ra và lớn ở một tòa nhà cao tầng tại Manhattan hay Hollywood Hills. Thay vào đó, cô tích lũy tài sản của mình từ âm nhạc và các dự án kinh doanh riêng, theo CNBC.

Gần đây, nữ ca sĩ 34 tuổi và Giám đốc điều hành của thương hiệu thời trang Fenty Beauty đã lọt vào danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ trong năm thứ ba liên tiếp của Forbes.

Nữ ca sĩ Rihanna. (Ảnh: CNBC).

Cô được xếp hạng chung thứ 21 và là nữ tỷ phú duy nhất trong danh sách chưa chạm mốc 40 tuổi. Rihanna đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 1,4 tỷ USD. Một phần trong số này đến từ sự nghiệp âm nhạc thành công. Dù vậy, phần lớn trong khối tài sản ròng khổng lồ của Rihanna đến từ ba công ty bán lẻ của cô: Fenty Beauty, Fenty Skin và Savage X Fenty.

Vào tháng 3, Bloomberg đưa tin hãng đồ lót Savage X Fenty đang làm việc với các cố vấn về một đợt IPO, có khả năng định giá thương hiệu vào khoảng 3 tỷ USD. Rihanna sở hữu 30% cổ phần của công ty đó. Cô cũng sở hữu một nửa cổ phần tại Fenty Beauty, công ty đã tạo ra doanh thu 550 triệu USD vào năm 2020. Một nửa còn lại thuộc sở hữu của tập đoàn thời trang cao cấp LVMH, nơi tỷ phú Bernard Arnault đang điều hành.

Những con số tài chính rất ấn tượng, nhưng Rihanna đã nói rằng cô không tập trung vào việc định giá doanh nghiệp. Năm 2019, cô nói với Tạp chí The New York Times rằng vì cô ấy chưa bao giờ lên kế hoạch kiếm tiền nên việc đạt được các mốc quan trọng về tài chính sẽ “không ngăn cản tôi làm việc”.

Người chiến thắng giải Grammy tới 9 lần cũng cho biết cô muốn sử dụng số tiền của bản thân theo cách hiệu quả nhất. “Tiền của tôi không dành cho tôi. Tôi luôn có suy nghĩ rằng sẽ dùng số tiền đó để giúp đỡ người khác. Thế giới này còn nhiều thứ để ưu tiên. Việc giúp đỡ người khác giúp tôi cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống”.

Năm 2012, Rihanna bắt đầu xây dựng một quỹ từ thiện mang tên Clara Lionel Foundation (CLF). Quỹ từ thiện này nhằm mục đích “hỗ trợ và tài trợ cho các sáng kiến ​​giáo dục đột phá về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu”, theo miêu tả trên trang web chính thức.

Một trong những sáng kiến ​​đầu tiên của quỹ, được đưa ra một năm sau khi thành lập, đã quyên góp được 60 triệu USD cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thông qua doanh số bán hàng từ dòng son môi của ca sĩ với MAC Cosmetics. Vào tháng 1, CLF đã kết hợp với sáng kiến ​​#SmartSmall của người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey để quyên góp tổng cộng 15 triệu USD cho 18 nhóm hoạt động vì môi trường.

Số tiền đó dành cho các tổ chức “tập trung vào và lãnh đạo bởi phụ nữ, thanh niên, người da đen, người bản địa, người da màu và cộng đồng LGBTQIA +” ở Mỹ và Caribe, theo trang web của CLF.

Tỷ phú trẻ tuổi tiếp theo trong danh sách của Forbes là Kim Kardashian, 41 tuổi, người có khối tài sản ròng 1,8 tỷ USD. Kim Kardashian cũng thành công trong cả lĩnh vực giải trí và bán lẻ, bao gồm cả các dòng sản phẩm trang điểm.

Quốc Anh