|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

10 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ: Đều trên 60 tuổi, sở hữu khối tài sản ròng có giá trị khổng lồ

14:49 | 16/06/2022
Chia sẻ
Năm nay, nước Mỹ có tổng cộng 24 nữ tỷ phú tự thân, nắm trong tay nhiều đế chế khổng lồ và sở hữu khối tài sản ròng giá trị kếch xù.

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2022. Theo đó, nữ tỷ phú tự thân giàu nhất năm nay thuộc về cái tên Diane Hendricks, người nắm giữ khối tài sản ròng trị giá 12,2 tỷ USD. Bà là một nhà sản xuất phim đến từ bang Wisconsin.

Ngoài ra, danh sách năm nay còn một số cái tên nổi tiếng khác, chẳng hạn như ngôi sao Kim Kardashian, cựu COO Facebook Sheryl Sandberg, ca sĩ Rihanna,…. Danh sách năm nay được Forbes công bố gồm 24 nữ tỷ phú tự thân và 76 nữ triệu phú tự thân.

Dưới đây là danh sách 10 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2022, theo Forbes

Diane Hendricks

Tuổi: 75

Giá trị tài sản ròng: 12,2 tỷ USD

Diane Hendricks, nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Mỹ. (Ảnh: Money).

Diane Hendricks là chủ tịch ABC Supply, một trong những nhà phân phối bán buôn tấm lợp, vách ngăn và cửa sổ lớn nhất nước Mỹ. Bà Hendricks cũng đồng sáng lập doanh nghiệp này cùng người chồng quá cố có tên Ken. Bà điều hành ABC Supply từ năm 2007 khi người chồng qua đời.

Bà đã dẫn dắt ABC thực hiện hai thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử công ty, mua đối thủ Bradco vào năm 2010 và nhà phân phối vật liệu xây dựng L&W Supply vào năm 2016. Công ty có gần 800 chi nhánh và đạt doanh thu gần 15 tỷ USD trong năm 2021.

Judy Faulkner

Tuổi: 78

Giá trị tài sản ròng: 6,7 tỷ USD

Judy Faulkner thành lập nhà cung cấp phần mềm hồ sơ y tế, Epic Systems, tại một tầng hầm ở Wisconsin vào năm 1979. Bây giờ, doanh nghiệp này trở thành công ty lớn nhất của loại hình này ở Mỹ. Hiện bà đang nắm giữ 47% cổ phần công ty này.

Faulkner đã ký Giving Pledge (một cam kết nơi các tỷ phú đồng ý trao đi phần lớn tài sản của mình) vào năm 2015 và cuối cùng đã đồng ý trao 99% tài sản của mình cho một quỹ từ thiện tư nhân.

Judy Love

Tuổi: 84

Giá trị tài sản ròng: 5,2 tỷ USD

Judy Love và chồng mình, Tom đã mở trạm xăng đầu tiên của họ ở Watonga, Oklahoma, vào năm 1964 bằng khoản vay 5.000 USD từ cha mẹ ông Tom. Ngày nay, chuỗi Travel Stops & Country Stores của họ có hơn 590 cửa hàng ở 41 tiểu bang và doanh thu ước tính là 25,5 tỷ USD.

Johnelle Hunt

Tuổi: 90

Giá trị tài sản ròng: 4,3 tỷ USD

Năm 1961, Johnelle Hunt và người chồng quá cố J.B. đã bán nhà và vay nợ để bắt đầu hoạt động đóng gói vỏ trấu. 8 năm sau, cặp đôi này mua 5 xe tải và 7 xe kéo để thành lập công ty vận tải đường bộ J.B. Hunt Transport Services. Giờ đây, công ty đã trở thành một trong những đơn vị vận tải lớn nhất nước Mỹ với doanh thu rơi vào khoảng 12,2 tỷ USD. Dù đã từ chức vào năm 2020, song bà Johnelle Hunt vẫn là cổ đông lớn nhất công ty với 17% cổ phần.

Marian Ilitch

Tuổi: 89

Giá trị tài sản ròng: 4,3 tỷ USD

Marian Ilitch và chồng, Mike, người đã qua đời vào năm 2017, đồng sáng lập Little Caesars Pizza vào năm 1959. Bà sở hữu chuỗi cửa hàng pizza, đạt hơn 4 tỷ USD doanh thu hàng năm trên toàn hệ thống. Tuy nhiên, trong những ngày đầu thành lập, bà đã phải ngăn chồng đi tặng pizza miễn phí.

Bà cũng sở hữu Detroit Red Wings và Khách sạn Casino MotorCity; Detroit Tigers được sở hữu bởi một quỹ tín thác gia đình.

Thai Lee

Tuổi: 63

Giá trị tài sản ròng: 4,1 tỷ USD

Bà Thai Lee, nữ tỷ phú người Mỹ gốc Thái. (Ảnh: Forbes).

Thai Lee là CEO nhà cung cấp CNTT SHI International, có 15.000 khách hàng, bao gồm cả những ông lớn như Boeing và AT&T.

Sinh ra ở Bangkok, bà Lee lớn lên ở Hàn Quốc và chuyển đến Mỹ học trung học. Cha của bà, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng, người đã đi khắp thế giới để quảng bá kế hoạch phát triển của đất nước mình sau chiến tranh, là người Hàn Quốc đầu tiên tốt nghiệp trường Amherst.

Gai Miller

Tuổi: 78

Giá trị tài sản ròng: 4 tỷ USD

Gail Miller sở hữu Tập đoàn Larry H. Miller, đơn vị chuyên kinh doanh bất động sản, chăm sóc sức khỏe, tài chính và giải trí.

Bà và chồng quá cố Larry đã biến một đại lý Toyota duy nhất trở thành tập đoàn đại lý ô tô lớn thứ 8 ở Mỹ trước khi bán nó cho Asbury Automotive vào năm 2021 với giá 3,2 tỷ USD.

Bà Millers cũng đã mua đội Utah Jazz chơi tại NBA vào năm 1986 với giá 22 triệu USD. Năm 2020, gia đình đã đồng ý bán CLB cho tỷ phú Ryan Smith với giá 1,66 tỷ USD.

Lynda Resnick

Tuổi: 79

Giá trị tài sản ròng: 4 tỷ USD

Resnick là nhà tiếp thị đằng sau Wonderful Co., một tập đoàn thực phẩm mà bà và chồng, Stewart, sở hữu.

Các thương hiệu của Wonderful Co. bao gồm Pom Wonderful, quýt Halos, Wonderful Pistachios và Fiji Water. Họ sở hữu 135.000 mẫu vườn cây ăn quả ở Texas, Mexico và California, nơi họ trồng hạt dẻ cười, hạnh nhân, lựu và cam quýt.

Meg Whitman

Tuổi: 65

Giá trị tài sản ròng: 3,1 tỷ USD

Meg Whitman được biết đến nhiều nhất khi đưa eBay từ một đơn vị chỉ có doanh thu 5,7 triệu USD vào năm 1998 thành công ty đạt doanh số 8 tỷ USD vào năm 2008.

Bà là Giám đốc điều hành của Hewlett-Packard từ năm 2011 đến năm 2015, nơi bà giám sát việc tách công ty thành HP Inc. và Hewlett Packard Enterprise. Bà đã từ chức giám đốc điều hành của HPE vào tháng 2/2018. Ngoài ra, bà cũng ngồi trong ghế hội đồng quản trị của Procter & Gamble và General Motors.

Eren Ozmen

Tuổi: 63

Giá trị tài sản ròng: 2,6 tỷ USD

Eren Ozmen là nữ chủ tịch và sở hữu phần lớn của công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ tư nhân Sierra Nevada Corporation (SNC). Tàu vũ trụ Dream Chaser của SNC được NASA ký hợp đồng thực hiện ít nhất 7 nhiệm vụ chở hàng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Ozmen và chồng cô Fatih, đều là người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã mua lại SNC vào năm 1994 khi công ty chỉ có 20 nhân viên.

Quốc Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.