|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ca sĩ Khánh Phương gia nhập HĐQT Sông Đà 1.01, cổ phiếu SJC tăng hơn 8 lần trong vòng nửa năm

15:17 | 16/01/2023
Chia sẻ
Trước khi gia nhập HĐQT Sông Đà 1.01, ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) từng là cổ đông lớn của công ty khi sở hữu 45,51% cổ phần nhưng sau đó giảm tỷ lệ nắm giữ về 24,26%.

CTCP Sông Đà 1.01 (: SJC) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc miễn nhiệm và bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới.

3 thành viên HĐQT cũ là ông Phạm Thanh Phong, ông Tạ Văn Trung và ông Nguyễn Bình Đông được miễn nhiệm. 5 thành viên HĐQT mới, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm bà Vũ Thị Phương Thuý, ông Phạm Khánh Phương, ông Trịnh Văn Tôn, ông Nguyễn Văn Đức, ông Tạ Văn Trung. Trong đó, ông Phạm Khánh Phương là ca sĩ từng thể hiện bản hit “Chiếc khăn gió ấm”.

Theo giới thiệu, ông Phạm Khánh Phương sinh năm 1981, quê quán Hải Dương và đang sinh sống tại TP HCM. Ông Phương có trình độ đại học. Giai đoạn 2005 – 2022, ông kinh doanh tự do.

Trước khi gia nhập HĐQT Sông Đà 1.01, ca sĩ Khánh Phương là cổ đông lớn của công ty khi mua gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương 45,51% vốn vào ngày 28/10/2022. Sau đó, ông đã giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty xuống 24,26%.

 Nguồn: Sông Đà 1.01.

Sông Đà 1.01 được thành lập năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản. Một số dự án công ty làm chủ đầu tư như Hemisco, CT1 Văn Khê, tòa cao ốc Tokyo Tower (trước đây là chung cư Vinafor hay Hanoi Landmark 51), Viễn Đông Star (tên trước là Eco Green Tower).

Sông Đà 1.01 được niêm yết trên sàn HNX từ năm 2007. Giữa năm 2021, SJC bị huỷ niêm yết do vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp từ 2018 – 2020 và buộc phải xuống sàn UPCOM.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, công ty lỗ 144 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2,5 tỷ đồng. Cuối quý III/2022, tổng nợ vay của Sông Đà 1.01 là hơn 528 tỷ đồng, chiếm 32% tổng nguồn vốn (1.617 tỷ) và gấp 5,3 lần vốn chủ sở hữu.

Chốt phiên sáng 15/1, cổ phiếu SJC dừng tại mốc 17.800 đồng/cp, gấp 9,3 lần trong 6 tháng vừa qua.

 Diễn biến giá cổ phiếu SJC từ tháng 6/2021 đến nay. (Nguồn: Trading View).

Lâm Anh