Theo ICO, trong tháng 6 chỉ số giá cà phê toàn cầu tăng 4,5% so với tháng trước nhưng xu hướng giảm đã quay trở lại vào cuối tháng. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu bật tăng mạnh 10,7% lên mức 9,8 triệu bao.
Theo Tổ chức Cà Phê Quốc tế (ICO), trong tháng 5 chỉ số giá cà phê thế giới giảm trong những ngày đầu tháng nhưng sau đó phục hồi và tăng mạnh vào cuối tháng. Đồng thời, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 4 giảm hơn 2,8% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đã chạm mốc 2 tỷ USD, tăng mạnh 54% so với cùng kỳ năm ngoái và hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá trong những tháng cuối năm nay.
Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê thế giới có xu hướng giảm trong ngắn hạn vì nguồn cung cà phê vụ mới khá dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ chậm lại.
Nhập khẩu của tất cả các quốc gia trong nhóm thành viên nhập khẩu ICO và Mỹ trung bình giảm 2,8% xuống 10,58 triệu bao trong tháng 9/2020. Trong niên vụ 2019 - 2020, tổng nhập khẩu của các nước này giảm 4,5% xuống 129,98 triệu bao.
Tiêu thụ cà phê thế giới dự kiến giảm 0,5% xuống còn 167,81 triệu bao do đại dịch COVID-19 tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu và hạn chế việc sử dụng cà phê bên ngoài. Do đó, niên vụ 2019 - 2020 dự kiến kết thúc với thặng dư 1,54 triệu bao, thấp hơn so với niên vụ trước.
Cà phê Robusta Việt Nam không theo đuổi mục tiêu số 1 thế giới về sản lượng hay năng suất cao nhất mà làm sao để người trồng có được lợi nhuận cao, hạt cà phê Việt Nam được nhiều người trên thế giới biết đến.
Nhu cầu tiêu thụ cà phê hòa tan tại Nhật Bản tăng mạnh do người dân vẫn tiếp tục ở nhà sau lệnh phong tỏa, do vậy lượng cà phê robusta Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật tăng mạnh và trở thành nhà cung ứng số 1 của quốc gia này.
Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng đồng loạt lên 400 đồng/kg mức giá đang dao động từ 30.800 – 31.200 đồng/kg, giá tiêu ở nhiều nơi giảm sâu.
Hôm 17/9, Chính phủ Brazil hạ dự báo sản lượng cà phê năm 2019 xuống còn 49 triệu bao 60 kg từ mức 50,9 triệu bao dự kiến vào tháng 5, do thời tiết khô hạn hơn bình thường gây khó khăn cho quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.
Trong những năm gần đây, Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO). Trong khi các tín đồ ưa chuộng cà phê có nguồn gốc duy nhất từ Trung Mỹ và châu Phi, văn hoá làn sóng cà phê thứ ba đã dần dần thâu tóm sản phẩm của Việt Nam.
Thị trường cà phê trong nước nói riêng và thế giới nói chung đi theo xu hướng giảm trong quý II/2018 trước triển vọng bội thu tại Việt Nam và Brazil, tác động của chiến tranh thương mại, chính sách lãi suất của Mỹ,...
Ngày 12/4, FNC - Liên đoàn các nhà sản xuất cà phê Colombia - thông báo quốc gia này đã cho phép nhập khẩu cà phê vối (robusta) để cung cấp nguyên liệu cho công ty Buencafe sản xuất cà phê hòa tan.
Báo cáo từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết, chỉ số giá tổng hợp ICO ghi nhận tháng giảm thứ 2 liên tiếp. Trong khi, thị trường cà phê thế giới dự báo sẽ thặng dư 0,78 triệu bao vì sản xuất toàn cầu tăng 1,2% so với năm ngoái.
Cục diện thị trường nghiêng về hai ông lớn là Acecook và Masan Consumer. Trong đó mỗi bên đều có lợi thế riêng để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.